Âm nhạc

Quan hệ “cộng sinh” trong nghệ thuật

10/07/2019, 09:20

Cách đây ít ngày, Tiên Cookie đã gây sốc khi cho rằng, ca sĩ chỉ nên yêu nghề của mình, đừng yêu công chúng...

img
Nữ nhạc sĩ trẻ Tiên Cookie

Lời chia sẻ: “Khán giả yêu thương tôi 1, tôi phải yêu thương khán giả lại gấp 10 lần” của Sơn Tùng M-TP trong một bài phỏng vấn với báo chí gần đây được cộng đồng mạng thích thú chia sẻ lại. Trong những lời chia sẻ, khen ngợi sự “biết điều” của nam ca sĩ, không ít người lại réo gọi tên của một nữ nhạc sĩ trẻ: Tiên Cookie.

Chỉ cách đây ít ngày, Tiên Cookie đã gây sốc khi nói lên những quan điểm làm nghề của mình. Cô thẳng thắn cho rằng, ca sĩ chỉ nên yêu nghề của mình, đừng yêu công chúng. Đi làm xong bước xuống sân khấu về nhà sống cuộc sống của mình.

Phát ngôn này của Tiên Cookie dù nhận về nhiều sự đồng tình của một số ca sĩ như: Bảo Anh, Ưng Đại Vệ, Khắc Việt… nhưng lại “châm ngòi” cho một cuộc tranh cãi gay gắt. Thậm chí khi một khán giả cho rằng, quan điểm này là ích kỷ vì nghệ sĩ chỉ tồn tại được nhờ công chúng thì Tiên Cookie đã đáp trả: “Bạn nghe nhạc miễn phí trên mạng. Đi xem liveshow ca sĩ thì đổi nắp chai đến quẩy hết mình không mất đồng nào. Bạn bảo khán giả mang đến miếng cơm manh áo cho tôi là như thế nào. Không có nhạc sĩ, ca sĩ làm nhạc miễn phí thì bạn vào bar nhảy chay hộ tôi nhé”.

Nếu so sánh giữa quan điểm của Sơn Tùng M-TP và Tiên Cookie, mỗi người đều có những lý do chính đáng khác nhau. Sơn Tùng nhận về nhiều sự ủng hộ bởi quan điểm phải yêu thương khán giả của mình. Rõ ràng, nghệ sĩ chỉ tồn tại được khi có khán giả. Sản phẩm của nghệ sĩ giống như một món hàng làm ra để cung cấp cho các khách hàng - ở đây là công chúng. Đây là mối quan hệ cộng sinh, vì nếu nghệ sĩ dính phải bê bối, bị khán giả quay lưng thì sự nghiệp của họ sẽ rơi xuống vực thẳm.

Tuy nhiên với nghệ thuật, sự chiều chuộng khách hàng đôi khi cũng phải có những giới hạn riêng. Về điều này, Tiên Cookie có phần đúng khi cho rằng, ca sĩ nên yêu nghề. Bởi nghệ thuật là lĩnh vực khá biệt lập, đó là nơi dung dưỡng những giá trị văn hóa, duy mỹ cho khán giả. Nghệ sĩ là người cảm thụ những nét đẹp của nghệ thuật để truyền tải tới công chúng, nên họ cũng phải giữ được mình để không quá chiều theo thị hiếu của khán giả - những người vốn không phải tất cả đều biết cảm thụ cái đẹp của nghệ thuật. Nếu yêu nghề, nghệ sĩ sẽ giữ được mình, giữ được nét đẹp của nghệ thuật để không bị bóp méo theo thị hiếu của đại chúng. Yêu thương khán giả là điều buộc nghệ sĩ phải có, nhưng chiều chuộng khán giả để lấy lợi về mình là điều không cần thiết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.