Thời sự Quốc tế

Quan hệ Trung Quốc-Châu Âu sóng gió, tàu liên vận vẫn băng băng hoạt động

08/02/2022, 08:00
image

Trong 11 năm, lượng hàng hoá trị giá hơn 240 tỉ USD đã được vận chuyển trên tuyến tàu vận tải liên vận châu Âu-Trung Quốc.

Ngày 29/1/2022, Trung Quốc vừa ghi nhận dấu mốc hơn 50.000 chuyến tàu chở hàng từ Trung Quốc tới châu Âu đã được thực hiện kể từ chuyến tàu đầu tiên rời thành phố Trùng Khánh tới châu Âu vào năm 2011.

Đường sắt là trọng tâm của Sáng kiến Vành đai và Con đường, kết nối Trung Quốc với 180 thành phố tại 23 quốc gia. Mỗi chuyến tàu từ Trung Quốc đại lục tới châu Âu thường mất 12 ngày, nhanh hơn vận tải biển.

Do đó, hoạt động vận tải và thương mại vẫn tăng mạnh bất chấp quan hệ ngoại giao căng thẳng giữa Trung Quốc và khu vực Âu châu. Điển hình, nhiều quốc gia tại châu Âu đã tẩy chay ngoại giao, không tham dự Olympic (Thế vận hội) Mùa đông Bắc Kinh 2022. Cùng lúc, Trung Quốc đang căng thẳng về thương mại và ngoại giao với Lithuania về vấn đề Đài Loan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.