Thế giới

Quân Iraq dùng "độc chiêu" hủy diệt IS

18/03/2017, 10:25

Quân đội Iraq dùng chiến thuật UAV mang lựu đạn tấn công IS.

IS 22222

Máy bay không người lái (UAV) mang lựu đạn của quân đội Iraq.

Binh sĩ Iraq đã bắt đầu sử dụng UAV thả lựu đạn để tấn công IS theo đúng chiến thuật mà nhóm khủng bố này thường xuyên sử dụng gần đây trên chiến trường, theo Express.

Bên cạnh việc gắn các quả lựu đạn vào UAV, các binh sĩ Iraq còn gắn thêm một quả cầu lông ở phía đuôi quả đạn súng phóng lựu để giữ cân bằng trước khi nó rơi xuống mục tiêu. Việc này cũng giúp tăng xác suất lựu đạn kích nổ.

Quân đội Iraq cho biết các UAV có tầm hoạt động khoảng 8 km và mỗi chiếc có thể mang tối đa 4 quả lựu đạn.

IS 2

Đuôi lựu đạn được gắn thêm cầu lông giúp tăng xác xuất kích nổ.

"Các con đường ở tây Mosul rất chật hẹp và đông đúc, ưu điểm của những UAV mang lựu đạn này giúp tấn công chính xác nhằm vào phiến quân IS, tránh thương vong cho dân thường", đại tá Hussein Muayad cho biết.

Trước đó, chính IS đã sử dụng chiến thuật này để tấn công các mục tiêu của quân đội Iraq và cả người dân ở Mosul.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.