Quản lý

Quản lý bay miền Trung tiếp nhận thêm 2 đơn vị Cam Ranh, Tuy Hòa

08/01/2020, 12:49

Quản lý bay miền Trung vừa tiếp nhận thêm 2 đơn vị Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận - Tại sân Cam Ranh và Đài Kiểm soát không lưu Tuy Hòa.

img
Tổng giám đốc Đoàn Hữu Gia; Đại diện Công ty Quản lý bay miền Trung - Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng và Đại diện Công ty Quản lý bay miền Nam - Đồng chí Phạm Văn Long trong Lễ ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận - Tại sân Cam Ranh, Đài Kiểm soát không lưu Tuy Hòa mới đây.

Ngày 8/1, lãnh đạo Công ty Quản lý Bay miền Trung (Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam) cho biết, vừa triển khai tiếp nhận, quản lý 2 đơn vị Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận - Tại sân Cam Ranh và Đài Kiểm soát không lưu Tuy Hòa (thuộc Quản lý bay Miền Nam trước đây). Theo đó, từ 1/1, 2 đơn vị này được chuyển giao nguyên trạng về Công ty Quản lý bay miền Trung.

Theo Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam Đoàn Hữu Gia, đề án chuyển giao này là cần thiết được các đơn vị liên quan tập trung triển khai với mục đích đảm bảo cho việc phân công quản lý các cơ sở điều hành bay, các đơn vị trong Tổng công ty thực hiện nhiệm vụ được giao tương đối đồng đều hơn.

Qua đó, việc chuyển giao nhằm cân đối, hợp lý hóa và tối ưu hóa, đặc biệt về khối lượng công việc được giao và cơ cấu tổ chức các đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, giải quyết được vấn đề mất cân đối về số lượng sân bay địa phương, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay giữa các Công ty Quản lý bay khu vực.

img
Đài kiểm soát không lưu Tuy Hòa, một trong 2 đơn vị vừa được chuyển giao cho Công ty Quản lý bay miền Trung quản lý

Bên cạnh đó, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tại các sân bay trong khu vực Duyên hải Nam Trung bộ với điều kiện tự nhiên, khí hậu và kinh tế xã hội khá tương đồng sẽ làm tiền đề thuận lợi cho công tác quản lý khi trực thuộc cùng một đầu mối. Phương án điều chuyển cũng tương đồng với sự phân chia của Cơ quan Quản lý nhà nước (Cảng vụ Hàng không miền Trung) và gần tương đồng với cơ quan bảo vệ vùng trời, quản lý điều hành bay quân sự (Các Sư đoàn 372- từ Quảng Bình đến Gia Lai, 375- Đà Nẵng, 377- Khánh Hòa).

Đồng thời, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ thực tế của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam trong tình hình mới, đảm bảo mục tiêu, hiệu lực, hiệu quả quản lý, phối hợp hiệp đồng bảo đảm hoạt động bay an toàn tuyệt đối giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong khu vực, không ngừng nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ đảm bảo hoạt động bay, đảm bảo điều hành bay an toàn, điều hòa, hiệu quả cho tất cả các chuyến bay trong vùng trời trách nhiệm...

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Trung cho hay, đơn vị triển khai các biện pháp, duy trì hoạt động ổn định của các cơ sở điều hành bay trực thuộc công ty, góp phần đảm bảo an toàn tối đa cho mỗi chuyến bay.

Với việc tiếp nhận 2 đơn vị mới, Công ty Quản lý bay miền Trung đang có 7 phòng chức năng, 5 trung tâm, 7 đài kiểm soát không lưu từ Huế vào đến Khánh Hòa và Pleiku, 3 trạm rada thông tin ở Sơn Trà (Đà Nẵng), Quy Nhơn (Bình Định)...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.