Xã hội

Quán tạp hoá bốc cháy trong đêm, vợ chồng chủ nhà và hai con nhỏ mắc kẹt

26/06/2022, 07:42

Đám cháy quán tạp hoá bùng lên trong đêm khiến vợ chồng gia chủ và 2 con nhỏ mắc kẹt. Các nạn nhân được cảnh sát PCCC cứu thoát an toàn.

Ngày 26/6, Trung tâm chỉ huy 114, Công an TP Hà Nội cho biết, đã dập tắt vụ cháy nhà dân tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và cứu cả gia đình 4 người thoát ra an toàn.

img

Lực lượng Cảnh sát PCCC dùng búa phá cửa cuốn dập tắt đám cháy quán tạp hoá trong đêm

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào hồi 1h30 sáng cùng ngày (26/6), tại số nhà 51, ngõ 43 Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm (Hà Nội).

Nhận tin báo cháy, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) xuất 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy. Trung tâm chỉ huy 114 điều động thêm 2 xe chữa cháy thuộc Đội Cảnh sát PCCC quận Cầu Giấy (Hà Nội) và 2 xe chữa cháy thuộc đội Nam Từ Liêm (Hà Nội) chi viện.

Đám cháy xảy ra tại tầng 1 của nhà ông Đào Hải Hưng cho bà Nguyễn Thị Thu Hương thuê kinh doanh tạp hoá, diện tích khoảng 90m2. Thời điểm xảy ra cháy có gia đình ông Hưng cùng vợ và 2 con gái (1 bé gái 4 tuổi và 1 bé gái 3 tháng tuổi) đang mắc kẹt tại tầng 3.

Ngôi nhà xảy ra cháy có cửa cuốn, nên lực lượng PCCC đã phá cửa cuốn, triển khai thang chuyên dụng tiếp cận khu vực tầng 3 hướng dẫn đưa gia đình ông Hưng xuống tầng 1 an toàn.

Đến khoảng 2h45 phút cùng ngày (26/6) đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không có thiệt hại về người, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân và thiệt hại về tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.