Pháp đình

Quan thôn đòi dân "bồi dưỡng" để nhận tiền đền bù Formosa lĩnh án

25/10/2018, 15:32

2 quan thôn trong vụ muốn nhận tiền đền bù Formosa phải “bồi dưỡng” đã nhận trừng phạt đích đáng của pháp luật.

1

Bị cáo Nguyễn Trọng Đậu

Ngày 24/10, TAND huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Trọng Đậu (SN 1965) và Võ Trọng Đạt (SN 1949), đều trú tại thôn Sơn Bằng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh về tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Ông Đậu và ông Đạt là 2 “nhân vật chính” trong loạt bài phản ánh: “Làm rõ vụ muốn nhận tiền đền bù Formosa phải “bồi dưỡng” quan thôn” đăng trên Báo Giao thông số ra ngày 14/05/2018.

Theo cáo trạng, vào tháng 12/2016, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được phân công trong việc rà soát, kê khai đối tượng được hưởng tiền bồi thường do sự cố môi trường biển, Võ Trọng Đạt - Phó thôn và Nguyễn Trọng Đậu - Trưởng thôn Sơn Bằng, xã Thạch Kim đã có hành vi vượt quá quyền hạn, làm trái công vụ để chiếm đoạt tiền của 4 người với tổng số 13 triệu đồng.

2

Bị cáo Võ Trọng Đạt

Trong đó, Võ Trọng Đạt 3 lần chiếm đoạt tiền của 3 hộ dân trong thôn với tổng số tiền 8 triệu đồng; Nguyễn Trọng Đậu chiếm đoạt của 1 hộ với số tiền 5 triệu đồng.

Tại phiên xử sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án 36 - 42 tháng tù giam đối với Võ Trọng Đạt và 12 - 15 tháng tù giam đối với Nguyễn Trọng Đậu về hành vi "lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản".

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Trọng Đạt 36 tháng tù giam và bị cáo Nguyễn Trọng Đậu 12 tháng tù giam với tội danh trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.