Xã hội

"Quan" xã chèo thuyền vượt lũ 10km đưa sản phụ đi bệnh viện

05/09/2019, 16:09

Chính quyền xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã chèo thuyền tay hơn 10km đưa 1 sản phụ lên bệnh viện huyện “vượt cạn”.

img
Chị Ngân (đội mũ bảo hiểm màu xanh ghi) được cán bộ xã chèo thuyền đưa lên bệnh viện huyện "vượt cạn"

Chiều 5/9, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Trần Quốc Hoàn - Phó chủ tịch xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Sau khi đưa 1 sản phụ chuyển dạ lên bệnh viện huyện, ông đang theo thuyền trở vào địa phương để tiếp tục theo dõi tình hình mưa, lũ.

Theo ông Hoàn, khoảng 10h sáng cùng ngày (5/9), sản phụ Lê thị Ngân (28 tuổi, trú xóm 7) đau bụng, có dấu hiệu chuyển sinh.

Do địa bàn xảy ra mưa lớn, nước sông dâng cao, cả xã bị nước lũ bao vây nên chính quyền xã đã huy động lực lượng, chèo thuyền đưa sản phụ vượt lũ đến bệnh viện sinh con.

img
Chính quyền xã Lộc Yên dùng thuyền đưa sản phụ Trần Thị Dung lên viện (ảnh Báo Hà Tĩnh)

“Anh em phải chèo thuyền hơn 10km đưa sản phụ lên đường chính rồi lại bắt taxi cho sản phụ lên Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê. Sau khi được thăm khám, chị Ngân đang được các bác sỹ theo dõi để chờ sinh, còn anh em chúng tôi thì quay lại để ứng trực với bà con”, ông Hoàn nói.

Cũng theo ông Hoàn, mưa lũ những ngày qua đã khiến hơn 250 nhà dân bị ngập, trong đó có 60 nhà bị ngập sâu.

Được biết, cũng trong ngày 5/9, chính quyền xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã chỉ đạo dân quân địa phương đưa thuyền đến tận nhà 2 sản phụ Trần Thị Dung và chị Trần Thị Hiền (ở thôn Tân lập, xã Lộc Yên) đưa 2 chị đến Bệnh viện Đa khoa Hương Khê làm thủ tục nhập viện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.