Xã hội

Quảng Bình: 4 người thương vong, mất tích, nhiều quốc lộ chia cắt vì mưa lũ

05/09/2019, 06:03

Tính đến 15h chiều ngày 4/9, mưa lũ ở Quảng Bình đã khiến 3 người thương vong, 1 người mất tích và nhiều tuyến đường bị chia cắt.

img
Mưa lũ gây ngập sâu ở xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Bình: Tính đến 15h chiều 4/9, mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản cho người dân địa phương.

Cụ thể, có 1 trẻ em 2 tuổi ở phường Quảng Thuận, TX Ba Đồn tử vong do nước cuốn trôi; 2 người đàn ông ở xã Thạch Hóa và thị trấn Đồng Lê (thuộc huyện Tuyên Hóa) bị trượt chân lúc đặt bao cát và ngã lúc trèo lên mái nhà khiến bị thương nặng.

Ngoài ra, trường hợp chị Hồ Thị Chăn (SN 1986, trú ở xã Trọng Hóa, huyện Minh hóa) mất tích chưa tìm thấy.

Mưa lũ cũng khiến cho hàng ngàn ngôi nhà ở 3 huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa và Lệ Thủy bị ngập và cô lập. Nặng nề nhất là ở huyện Tuyên Hóa với 109 nhà bị ngập và 1.600 nhà dân bị cô lập.

img
Mưa lũ cũng khiến nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở Quảng Bình bị ngập sâu, sạt lở... gây chia cắt

Các tuyến quốc lộ như: QL12A, QL15, QL9B, 9C có nhiều vị trí bị ngập nước, sạt lở gây chia cắt.

Trên QL12A, đoạn từ Km66+100 đến Km66+300, nước ngập mặt đường 25 - 35cm; tại Km140+250 mặt đường bê tông nhựa bị nứt gãy, có nguy cơ cắt đường; tại Km141+650, đất mái ta luy dương sụt trượt, gây tắc đường…

Trên QL15, đoạn qua ngầm Khe Đèng Km465+060 bị ngập 50cm, tắc đường; ngầm Khe Mưng Km465+090 ngập 60cm, tắc đường; ngầm Bùng Km562+200 bị ngập 2,5m.

Quốc lộ 9B, ngầm Km41+980 và ngầm Khe Giữa Km43+700 nước ngập sâu 1m, tắc đường; tại Km52+500 và Km53+00 sạt mái taluy dương, tắc đường… Trên tuyến QL9C, cây đổ và sạt lở mái taluy ở nhiều vị trí. Hiện tại, đơn vị quản lý đang tập trung thu dọn để thông tuyến.

Tình trạng nước ngập, sạt lở và cây cối đỗ chắn ngang cũng làm tắc đường ở các tuyến đường tỉnh, như: 559, 559B, 562…

Mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng nề về cây trồng, vật nuôi và rau màu của người nông dân.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Bình, để ứng phó với tình hình mưa lũ huyện Tuyên Hóa đã tổ chức di dời 200 hộ dân với 740 khẩu. Nếu mực nước sông Gianh vẫn lên sẽ tiếp tục tổ chức di dời 600 hộ với 2.274 khẩu lên chỗ cao. Trong khi đó, huyện Minh Hóa đã di dời người và tài sản của 432 hộ dân vùng thấp trũng về nơi an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.