An ninh hình sự

Quảng Bình: Bắt kẻ truy nã núp bóng lái xe khách đường dài

27/04/2017, 21:27

Cường gây án rồi trốn khỏi địa phương núp dưới vở bọc tài xế lái xe đường dài để trốn lệnh truy nã.

abc

Đối tượng Cường bất ngờ trước việc bị bắt chỉ vì CSGT kiểm tra hành chính.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã lột trần được bộ mặt thật của đối tượng. Đáng nói, thời điểm bị bắt, đối tượng đang trực tiếp điều khiển xe khách chở nhiều người từ các tỉnh phía Nam ra Ninh Bình.

Vào 3h sáng ngày 27/4, tại Km652 QL1A đoạn qua địa phận xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, tổ tuần tra kiểm soát Phòng CSGT công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Quảng Bình tiến hành đón dừng kiểm tra ô tô khách mang BKS: 35B - 004.17 lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Qua kiểm tra giấy tờ, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Đặng Văn Cường (SN 1970, trú tại phường 8, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh), người đang điều khiển xe, là đối tượng đang bị công an truy nã. Sau đó, đối tượng đã được về trụ sở để làm rõ.

Khi bị bắt chính đối tượng Cường và những người có mặt trên xe khách đều rất bất ngờ.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, Đặng Văn Cường bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng truy nã từ ngày 1/4/2014 với tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau 2 năm trốn lệnh truy nã, đối tượng Cường đã tìm cách học lái xe và lấy bằng. Sau đó, xin vào làm lái xe khách đường dài, thường xuyên ăn ở, di chuyển theo xe nhằm che đậy quá khứ và tránh sự truy soát của lực lượng chức năng.

>>> Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.