• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Quảng Bình: Chia sẻ nỗi đau với 43 gia đình nạn nhân TNGT

13/11/2018, 11:23

Ban ATGT tỉnh Quảng Bình đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi 43 gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn.

IMG_8860

Đại diện Ban ATGT tỉnh Quảng Bình trao quà thăm hỏi cho gia đình nạn nhân TNGT.

Tại xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, đoàn đã tới thăm hỏi động viên gia đình anh Hoàng Văn Sự (SN 1974). Anh Sự có vợ là chị Hoàng Thị Thảo, bị tai nạn mất ngày 9/7/2017. Lúc đó chị đang mang thai bé Hoàng Thiện Nhân. Sau khi tai nạn xảy ra, các bác sĩ đã phải mổ khẩn cấp cứu lấy thai nhi trước khi chị Thảo tử vong.

Bé Nhân chào đời khi mới có 7 tháng và chỉ nặng 1,2kg. Hơn 1 năm qua, anh Sự thường xuyên phải đưa bé Nhân đi các bệnh viện để điều trị bệnh về mắt, phổi vì sinh thiếu tháng. Gia đình là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện giờ anh Sự vừa phải chăm nuôi bé Nhân vừa chăm sóc con gái mới được 3 tuổi.

Chia sẻ với khó khăn của gia đình, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã nhận hỗ trợ chăm nuôi 2 con của anh Sự mỗi cháu 300.000 đồng/tháng.

Với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”, thay mặt đoàn công tác, Đại tá Trần Minh Thùy - Phó Giám đốc công an tỉnh, kiêm Phó trưởng Ban ATGT tỉnh Quảng Bình đã gửi lời chia buồn sâu sắc và chia sẻ với những mất mát to lớn của các gia đình nạn nhân. Đồng thời động viên gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đại tá Thùy cũng đề nghị cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm chăm lo cho các gia đình có người thân bị tử vong do tai nạn giao thông, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Hoàng Đăng Cương – Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Quảng Bình cho biết: Hàng năm cứ vào dịp “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT, Ban ATGT tỉnh lại xây dựng Kế hoạch tổ chức Đoàn thăm hỏi, động viên các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm chia sẻ những tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân, giúp đỡ họ vượt qua nỗi đau và ổn định cuộc sống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.