Xã hội

Quảng Bình: Học sinh lớp 5 bị lũ cuốn khi tới trường

15/09/2016, 08:40
image

Một học sinh lớp 5 đã bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua ngầm để tới trường.

ttxvn_ngamtran

Ngầm tràn là nơi thường xuyên xảy ra các vụ trôi xe, trôi người
thương tâm khi mưa lũ xảy ra. (Ảnh minh họa)

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 14/9, nạn nhân là em Trần Đức Hòa, sinh năm 2006 (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học số 1 Sơn Trạch ở thôn Cù Lạc, xã Sơn Trạch, H. Bố Trạch, Quảng Bình).

Theo chính quyền địa phương, sáng 14/9, em Hòa cùng với em Trần Minh Quân (học sinh cùng lớp) đi từ nhà tới trường. Khi đi qua ngầm trên tỉnh lộ 562, em Hòa không may bị nước lũ cuốn trôi.

Sau hơn một giờ tổ chức tìm kiếm, người dân và chính quyền địa phương đã tìm thấy thi thể em ở cách ngầm chừng 50m về phía hạ lưu.

Được biết, Hoà là con trai đầu trong một gia đình có 3 anh em. Gia đình Hoà thuộc diện khó khăn của xã, bố em mới đi xuất khẩu lao động chưa lâu.

Theo thông kê sơ bộ, tại Quảng Bình, hoàn lưu bão số 4 đã làm 330 ngôi nhà bị tốc mái, 1 học sinh tử vong, 1 thuyền viên bị rơi xuống biển mất tích, hàng nghìn học sinh phải nghỉ học. Ngoài ra, nước lũ cũng làm nhiều tuyến đường bị ngập, một cầu treo bị cuốn trôi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.