An ninh hình sự

Quảng Bình: Khen thưởng nóng CSGT những ngày trước Tết Nhâm Dần

21/01/2022, 21:00

Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình đã xử lý nhiều vụ việc trong đợt cao điểm tấn công tội phạm trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Quảng Bình về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần; kế hoạch của Cục CSGT về cao điểm bảo đảm TTATGT - TTXH dịp tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân 2022.

Trước đó, vào lúc 2h30 ngày 21/01 tổ TTKS thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình do Đại úy Hồ Đức Thắng làm tổ trưởng, cùng các tổ viên gồm: Đại úy Lê Thuận Mạnh; Đại úy Nguyễn Anh Tuấn; Đại úy Trần Tiến Thành; Thượng úy Trần Đình Quý; Thượng úy Hoàng Trung Thông và Trung úy Ngô Tuấn Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ TTKS về TTATGT đường bộ trên tuyến QL1A thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình.

img

Tạm giữ đối tượng Lê Công Mạnh và hơn 130kg pháo.

Theo đó, quá trình tuần tra tại Km 648-QL1A, thuộc địa phận xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, bằng các biện pháp nghiệp vụ tổ công tác đã đón dừng, kiểm tra xe ô tô con biển kiểm soát 37A-356.35 do Ngô Xuân Hùng (SN 1984) điều khiển, chở theo trên xe Lê Công Mạnh (SN 1993, cùng trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) lưu thông theo hướng Nam - Bắc có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật.

Sau khi phương tiện dừng thì người ngồi ở vị trí điều khiển mở cửa bỏ chạy. Tổ TTKS đã nhanh chóng áp sát khống chế đối tượng còn lại và đồng thời truy đuổi đối tượng điều khiển phương tiện bỏ chạy.

Tuy nhiên do trời tối, địa hình phức tạp nên chưa bắt giữ được đối tượng. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra phương tiện và yêu cầu đối tượng còn lại trên xe xuất trình giấy tờ, khai báo hàng hóa đang vận chuyển.

img

Lực lượng CSGT tạm giữ người, phương tiện và tang vật vi phạm trong đêm.

Kết quả kiểm tra phát hiện trong cốp phía sau xe 37A-356.35 cất dấu 08 bao ni lon màu đen và 01 bao tải, phía trong các túi ni lon, và bao tải chứa 100 hộp hình lập phương, có in hình pháo hoa nổ (loại 36 quả), mang nhãn mác nước ngoài, trọng lượng khoảng hơn 1300 kg.

Tiếp đó, Tổ TTKS đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, bàn giao đối tượng, tang vật, phương tiện cho cơ quan CSĐT huyện Bố Trạch, tiếp nhận điều tra, xử lý theo thẩm quyền; đồng thời, tích cực phối hợp lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an xã thuộc Công an huyện Bố Trạch và một số lực lượng dân quân tự vệ địa phương để tiếp tục truy bắt đối tượng đã bỏ trốn.

Nhằm kịp thời biểu dương thành tích của CBCS trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, ngay trong chiều ngày 21/01, đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức thưởng nóng cho Phòng CSGT và Công an huyện Bố Trạch cùng tổ công tác của Phòng CSGT.

Tương tự, trước đó ngày 07/01, lực lượng thuộc Phòng CSGT đã phát hiện vụ vận chuyển pháo trái phép, thu giữ 50 hộp pháo hoa nổ loại 36 quả, với tổng trọng lượng 70kg.

img

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã thưởng nóng cho Phòng CSGT và Công an huyện Bố Trạch cùng tổ công tác của Phòng CSGT.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Lê Thành Phương - Đội trưởng tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng CSGT thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, do đó lực lượng CSGT vừa tuần tra kiểm soát đảm bảo ATGT vừa trấn áp các loại tội phạm xuyên đêm, nhất là trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Thượng tá Trần Đức Dương, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, cứ vào thời gian khoảng trước, trong và sau Tết nguyên đán thường tăng cao các loại tội phạm, vì vậy phòng CSGT quán triệt đến CBCS ngoài công tác bảo đảm ATGT, bên cạnh đó luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cương quyết tấn công, trấn áp tội phạm, nhằm bảo đảm TTATGT-TTXH trên địa bàn.

“Trong thời gian đầu thực hiện cao điểm Phòng CSGT đã phát hiện 20 vụ việc, trong đó: 02 vụ vận chuyển ma túy đá, viên hồng phiến, bắt giữ 02 đối tượng; 06 vụ vận chuyển hàng gian lận thương mại, thu giữ, sản phẩm đèn led, phụ kiện, trị giá khoảng 100 triệu đồng; 26 chiếc mô tô không có hóa đơn chứng từ; thu 132 bao đường trắng trọng lượng 6.600kg, 120 chai rượu ngoại, 144 lọ mỹ phẩm, 22 bao tải chứa 2.915 đơn vị sản phẩm gồm giày, dép, áo quần; 01 vụ gần 30 kg các cá thể Rùa, BaBa, Kỳ Đà, Ton, Chồn; 09 vụ vận động giao nộp pháo, vũ khí, vật liệu nổ”, thượng tá Trần Đức Dương cho biết thêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.