Xã hội

Quảng Bình lên kế hoạch sơ tán gần 20.000 người dân

15/10/2022, 18:31

Khoảng 19.590 người dân tại 2 huyện Lệ Thuỷ và Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình nằm ở gần vùng xung yếu, lũ quét phải sơ tán...

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, trong ngày 15/10, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Bình có nơi mưa to đến rất to. Ghi nhận tại trạm Kiến Giang (huyện Lệ Thủy) chiều nay, lượng mưa là 216,6 mm, xã Hàm Ninh (huyện Quảng Ninh) là 118,8 mm.

img

Mực nước tại sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy lên nhanh khiến nhiều tuyến phố bị ngập trong nước

Do ảnh hưởng của lượng mưa lớn, trong thời gian dài, nhiều địa phương trên địa bàn 2 huyện Lệ Thuỷ và Quảng Ninh đã bị chia cắt.

Cụ thể, tại địa bàn Đồn Biên phòng Làng Ho (huyện Lệ Thuỷ), đường 9B bị ngập tại km 23 và 25; đường vào bản Tân Ly (xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy) bị ngập khoảng 0,8 m; đường 9C bị sạt lở ở km 29, chiều dài 30 m, khối lượng khoảng trên 10m3 đất đá, các loại phương tiện không thể lưu thông.

img

Theo người dân địa phương, mùa mưa lũ năm nay khá giống với lũ năm 2020. Để chủ động trong mọi tình huống xấu, người dân chủ động kê cao đồ đạc

Tại xã Kim Thủy (huyện Lệ Thuỷ), nhiều ngôi nhà bị ngập trong nước, đặc biệt là tại xã Mít Cát. Hiện, Đồn Làng Ho đã phối hợp chính quyền xã Kim Thủy giúp đỡ 7 hộ/45 nhân khẩu ở bản Mít Cát ở vùng bị ngập lụt đến nơi an toàn.

Theo kế hoạch, Ban chỉ huy yêu cầu sẽ sơ tán do lũ, ngập lụt trên mức báo động 3 với 13.681 người tại 2 huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh; sơ tán do lũ quét, sạt lở đất là 5.909 người.

img

Nhiều phương tiện ô tô, xe máy được người dân đem lên cầu Kiến Giang, huyện Lệ Thủy để tránh lũ. Các phương tiện khác vẫn lưu thông bình thường trên cầu.

Bên cạnh việc sơ tán người dân để tránh gây thiệt hại về người, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình cũng chỉ đạo các đơn vị chủ động kiểm tra và kịp thời báo cáo tình hình, diễn biến mưa lũ ở khu vực biên giới; tuyên truyền cho nhân dân không đi vào rừng, không đánh bắt cá, di chuyển qua lại ở các sông, suối và trục đường có nguy cơ sạt lở; tiếp tục triển khai 28 tổ/94 cán bộ, chiến sĩ, tăng cường xuống các địa bàn để nắm tình hình, phối hợp với địa phương ứng phó mưa lũ.

Trước đó, chiều 14/10, ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình an toàn các hồ chứa tại hồ chứa nước Cẩm Ly (Lệ Thủy), hồ Rào Đá (Quảng Ninh) và hồ Phú Vinh (thành phố Đồng Hới) do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình quản lý để yêu cầu đơn vị quản lý các hồ chứa nước phải vận hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn công trình, theo dõi sát dự báo lượng mưa trong những ngày tới để chủ động ứng phó kịp thời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.