Xã hội

Quảng Bình: Lũ lịch sử, hàng ngàn ngôi nhà chìm trong biển nước

15/10/2016, 06:32
image

Mưa tại Quảng Bình vẫn không ngớt, lực lượng chức năng phải căng mình chốt gác, đảm bảo giao thông tại những điểm ngập.

Minh-hoa

Hàng ngàn ngôi nhà ở huyện Minh Hóa bị chìm sâu trong nước lũ
(Ảnh: Quảng Bình online)

Theo ghi nhận của PV, do mưa lớn kéo dài, toàn bộ đường sắt qua tỉnh Quảng Bình bị tê liệt nên lượng người di chuyển bằng ô tô khách gia tăng. Hầu hết các chuyến xe từ phía Bắc vào Quảng Bình, Quảng Trị, Huế đều trật cứng khách. Mưa lớn cũng làm giảm tầm nhìn, nước đọng trên mặt đường làm các xe phải di chuyển với tốc độ chậm.

Tuyến QL1A đoạn qua Thị xã Ba Đồn, thị trấn Hoàn Lão cũng ngập nhẹ nhưng các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Riêng QL1 qua TP Đồng Hới, từ chiều 14/10 đã xuất hiện một số điểm ngập trong đó ngập sâu nhất là dốc Lộc Đại (gần sân bay Đồng Hới) với mực nước từ 0,5 – 1m, khiến các phương tiện không thể di chuyển được. Lực lượng CSGT đã phải cấm đường và tổ chức phân luồng cho phương tiện đi theo đường tránh TP Đồng Hới.

IMG_8377

Lực lượng chức năng chốt gác tại vị trí ngập nước trên tuyến tránh TP Đồng Hới

Trên tuyến tránh TP Đồng Hới cũng có điểm bắt đầu ngập nước, điển hình như đoạn ngã tư đường về ga Đồng Hới, mực nước ngập ở mặt đường đã lên đến 20 -30cm, gây nguy cơ ngập úng cục bộ. Lực lượng CSGT, TTGT đã phải cắt cử người chốt gác xuyên đêm tại đây để đề phòng nước dâng gây chia cắt đường. Ngoài ra, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình, Đội CSGT TP. Đồng Hới cũng cử lực lượng tuần tra liên tục trên tuyến để nắm bắt tình hình ngập lụt. Nếu mưa lớn vẫn tiếp diễn trong 1 -2 ngày tới, nhiều khả năng tuyến đường giao thông huyết mạch này cũng sẽ bị chia cắt.

>>> Xem thêm video: Lũ lụt tại Quảng Bình (nguồn: Facebook)

Ở các tuyến đường như đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, nhánh Tây, QL 12, QL15, các tuyến đường tỉnh nước vẫn tiếp tục dâng cao. Các vị trí ngập sâu nhất đo được lên đến 3m, nước chảy siết, tất cả người và phương tiện đều không thể qua lại. Nhiều thôn, bản ở Lệ Thủy, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Minh Hóa, Quảng Ninh cũng bị cô lập do nước lũ. Ước có khoảng trên 6.000 ngôi nhà bị chìm trong nước lũ. Có nơi như ở xã Thượng Hóa, Hóa Tiến, Hóa Thanh (Minh Hóa), Liên Trạch, Sơn Trạch, Phúc Trạch (Bố Trạch) nước ngập sâu tới trên 2m. Hầu hết các cầu, ngầm tràn ở các xã đều bị ngập sâu, nước chảy xiết, người và phương tiện không thể qua lại được.

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, Công an tỉnh Quảng Bình đã điều động gần 500 cán bộ, chiến sỹ cùng 15 chiếc ca nô, nhiều xe chở trang thiết bị, nhu yếu phẩm đến các địa phương để cùng với nhân dân chống lũ. Chính quyền các địa phương cũng huy động lực lượng giúp đỡ người dân di chuyển đồ đạc và sơ tán đến nơi an toàn.

Dưới đây là những hình ảnh lũ lụt lịch sử ở Quảng Bình:

1476466889275_17997

Nhiều nơi ở TP Đồng Hới chìm trong nước lũ.

1476466889422_17998

Các sinh viên tại Đại Học Quảng Bình vật lộn với nước lũ.

1476466888057_17991

Nước ngập đường, tràn vào nhà dân

1476466888296_17992

Nhiều nơi nước ngập gần nửa tầng 1

1476466888822_17995

Một chiếc xe bị tai nạn trên trục đường QL1 đang ngập nước, đoạn qua TP Đồng Hới

1476466889033_17996

Nước ngập hầu hết các tuyến đường, nhiều hãng taxi báo ngừng hoạt động

1476466889556_17999

Người dân di chuyển đồ đạc trong đêm

IMG_8371

CSGT tuần tra liên tục trên Ql1 để phát hiện sớm nơi ngập úng

Bo-trach

Ngập lụt lịch sử ở huyện Bố Trạch

IMG_8366

Đường sắt Bắc - Nam tê liệt do mưa lũ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.