An ninh hình sự

Quảng Bình: Rủ nhau tắm sông, một học sinh chết đuối

07/09/2016, 08:13
image

Hai em học sinh lớp 9 đã bị nước nhấn chìm tại sông Dinh, Quảng Bình vì rủ nhau tắm sông.

14215387_193121351101214_1820083924_o-1913

Khúc sông xảy ra tai nạn thương tâm của nhóm học sinh lớp 9. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Theo tin tức trên báo Lao động, vào khoảng 15h ngày 6/9, một nhóm học sinh trường THCS Nam Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã rủ nhau ra sông Dinh tắm sau khi chơi bóng chuyền. Không may, hai em học sinh đã bị nước cuốn trôi là Nguyễn Thành Đạt và Nguyễn Thanh Tùng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã lập tức ứng cứu. Song do bị nước nhấn chìm lâu, em Đạt đã tử vong. Trong khi đó, em Tùng may mắn được cấp cứu kịp thời nên tỉnh lại và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch.

Xem thêm video:

Được biết, cả Tùng và Đạt hiện đang là học sinh lớp 9. Gia đình em Đạt có hoàn cảnh rất khó khăn, chỉ còn 2 mẹ con nương tựa vào nhau.

Đáng chú ý, theo Pháp luật Việt Nam, vào thời điểm xảy ra vụ việc đáng tiếc có một nhóm người đang khai thác trên khúc sông cách đó chỉ khoảng 100m. Tuy nhiên, không rõ lý do nhóm học sinh không kêu cứu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.