Bóng đá

Quang Hải hạ quyết tâm trước giải U23 châu Á 2020

26/12/2019, 21:05

Quang Hải đã có buổi chia sẻ với truyền thông về tình hình chấn thương và phương án thay thế Văn Hậu của BHL trong buổi tập chiều 26/12.

- Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2020

img
Quang Hải cho biết BHL đã có phương án thay thế vị trí của Đoàn Văn Hậu

Chiều 26/12, HLV Park Hang-seo và đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập thứ 2 tại TP. HCM để chuẩn bị cho VCK U23 Châu Á 2020. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã cử đội trưởng Nguyễn Quang Hải chia sẻ với báo chí về kế hoạch tập luyện của đội.

Nói về kế hoạch của toàn đội, Hải "con" cho hay: "Ban huấn luyện đã có sự chuẩn bị, phân tích kỹ càng về các đối thủ. Các đối thủ cũng rất mạnh bởi vì đây là một giải đấu cấp châu lục rồi. Cá nhân các cầu thủ U23 cũng có sự chuẩn bị rất tốt". Cầu thủ thuộc biên chế của Hà Nội FC cũng khẳng định anh không có quá nhiều áp lực và luôn tự tin khi có những người đồng đội tốt xung quanh mình trước VCK U23 Châu Á 2020.

Tại giải đấu năm nay, U23 Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Quang Hải tiết lộ HLV Park Hang-seo và Ban huấn luyện đã có sự chuẩn bị kỹ để thay thế vị trí của cầu thủ gốc Thái Bình.

Trước câu hỏi của phóng viên về tình hình chấn thương của mình, Quang Hải tiết lộ: "Sau khi kết thúc SEA Games khoảng 10 ngày, cả đội đã lấy lại tinh thần cũng như năng lượng và đang cảm thấy thoải mái nhất. Giải đấu sắp tới là giải U23 cuối cùng của tôi, nó càng đặc biệt hơn khi quyết định tấm vé dự Olympic. Toàn đội sẽ phải cố gắng rất nhiều".

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên. Trận ra quân của thầy trò Park Hang-seo diễn ra vào ngày 10/1 với đối thủ là UAE. Mục tiêu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á là vào Top 3 để giành vé tham dự Olympic Tokyo diễn ra tháng 8/2020.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.