Bóng đá

Quang Hải rơi vào tình cảnh chưa từng có trong 2 năm qua

22/03/2020, 17:10

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải tịt ngòi suốt 4 tháng, điều chưa từng xảy ra kể từ sau VCK U23 châu Á 2020.

img
Tiền vệ Nguyễn Quang Hải

Dù nhận nhiều kỳ vọng trước mùa giải mới nhưng sau 2 vòng đấu tại V-League 2020, tiền vệ Nguyễn Quang Hải vẫn chưa có bàn thắng nào. Những đóng góp vào lối chơi chung cho CLB Hà Nội của Hải cũng khá hạn chế.

Tính ra, đã 4 tháng cầu thủ quê Đông Anh không nổ súng, điều chưa từng xảy ra hơn 2 năm qua, kể từ sau VCK U23 châu Á 2018.

Bàn thắng gần nhất của Quang Hải diễn ra ở SEA Games 30 khi anh làm tung lưới U22 Brunei vào ngày 26/11/2019. Kể từ đó tới nay, cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2019 chưa một lần được ăn mừng.

Điều này cũng không quá khó hiểu bởi anh luôn được các đối thủ chăm sóc rất kỹ lưỡng mỗi lần ra sân.

Cạnh đó, tại SEA Games 30, do chấn thương nên Hải bỏ lỡ nửa cuối hành trình lên ngôi vô địch cùng U23 Việt Nam. Trong khi đó, tại VCK châu Á 2020, U23 Việt Nam dừng bước sớm.

Ngoài ra, cũng phải kể tới việc Quang Hải thường được HLV Park Hang-seo hay HLV Chu Đình Nghiêm (CLB Hà Nội) kéo xuống đá như một tiền vệ trung tâm để tận dụng khả năng sáng tạo của anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.