Xã hội

Quảng Nam: 5 người đi chợ bị nước lũ cuốn trôi, 1 người mất tích

08/10/2021, 10:45

Nước lũ bất ngờ cuốn trôi 5 người đi chợ, 1 người đang mất tích. Một số tuyến đường tiếp tục ngập lụt sâu, giao thông chia cắt ở Quảng Nam.

Sáng 8/10, ông Nguyễn Thế Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) cho biết, vào 4h sáng 8/10, một nhóm người đi chợ từ thôn Lệ Bắc (xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên) sang chợ La Tháp để bán nông sản. Khi đi qua đoạn đường ngập lụt thì bị dòng nước chảy siết cuốn trôi 5 người. May mắn, 4 người trong nhóm bám được 1 cành cây, thoát nạn, nhưng 1 người trong nhóm bị nước cuốn trôi mất tích.

img

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn địa phương đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích.

Người mất tích được xác định là bà H.Th.Ch. (65 tuổi, trú thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu). Các lực lượng của xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân. Đồng thời, để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng chốt chặn, không cho người dân qua lại đoạn đường ngặp lụt xảy ra tai nạn, không cho người và phương tiện tiếp tục qua lại.

Theo Sở GTVT Quảng Nam, đến sáng nay, đường Trường Sơn Đông Đoạn Km 120 - 130 (địa bàn xã Trà Vân, huyện Nam Trà My.) xảy ra 1 số vị trí sạt lở, phương tiện đi lại khó khăn.

Tuyến đường ĐT.606, tại Km17+250 (cầu Bahlừa, xã Lăng, huyện Tây Giang) nước ngập sâu khoảng 50cm và tại Km 17+650 (ngầm tràn) nước ngập sâu khoảng 40cm, nước chảy xiết; ách tắc giao thông; tại Km49+950 nước tràn mặt đường làm xói lở taluy âm, phương tiện qua lại khó khăn.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam, đến nay, tổng số tàu cá đang hoạt động trên biển là 75 tàu/2.419 lao động. Cụ thể: khu vực vùng biển Hoàng Sa có 18 tàu/230 lao động; khu vực biển Trường Sa có 57 tàu/2.189 lao động.

img

Mưa lớn, ngập đường gây chia cắt ở địa bàn miền núi tỉnh Quảng Nam

Tính đến thời điểm này, trên địa bàn Quảng Nam còn 405,9 ha lúa chưa thu hoạt (Nông Sơn 11 ha, Thăng Bình 5 ha; Phước Sơn 10ha, Nam Giang 150 ha, Tây Giang 169,4 ha, Đông Giang 60,5 ha). Trong đó lúa rẫy có diện tích 3.700 ha chưa thu hoạch đang đối diện với nguy cơ thiệt hại nặng.

Mưa lớn, nước sông dâng cao đang có nguy cơ ảnh hưởng đến việc nuôi trồng thủy hải sản. Cụ thể: số lượng diện tích nuôi nước ngọt khoảng 3.000 ha (ao hồ nhỏ và nuôi cá hồ chứa), nuôi thủy sản lồng/bè khoảng 280 lồng/49 bè (mỗi lồng từ 60-75m3) và diện tích nuôi trồng thủy sản nước mặn/lợ còn nuôi khoảng 320 ha (trong đó có 300 ha nuôi tôm trên ao lót bạt vùng cát và vùng cao triều (tập trung vùng nuôi huyện Thăng Bình và Núi Thành) và 20 ha các đối tượng khác (cua,cá dìa, ...). tập trung chủ yếu ở huyện Núi Thành.

>>>Một số hình ảnh về mưa lũ ở Quảng Nam:

img

Mưa lũ gây ngập lụt một số khu vực nhà dân ở xã Lăng, huyện Tây Giang

img

Người dân huyện Tây Giang giúp nhau chuyển nhà, tài sản khỏi vùng nguy cơ sạt lở, ngập lụt

img

Tuyến đường ĐT 606 qua huyện Tây Giang có nhiểu điểm ngập sâu

img

Đoàn thanh niên huyện Tây Giang cắt cử người cảnh giới, hướng dẫn giao thông tại các tuyến đường ngập lụt

img

Mưa lớn tiếp tục diễn ra ở khu vực miền núi Quảng Nam

img

Người dân giúp nhau khiêng phương tiện qua các đoạn đường ngập lụt ở huyện Tây Giang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.