Y tế

Quảng Nam: Cách ly hơn 100 người tiếp xúc thầy giáo có vợ nhiễm Covid-19

19/08/2020, 14:15

Quảng Nam đã thực hiện cách ly tập trung hơn 100 người tiếp xúc với thầy giáo có vợ là bệnh nhân Covid-19 thứ 981.

img
Quảng Nam đang nỗ lực khoanh vùng, thực hiện cách ly người tiếp xúc với thầy giáo coi thi tốt nghiệp THPT nghi mắc Covid-19.

Liên quan trường hợp thầy giáo N.T.C. (34 tuổi, trú tại huyện Nông Sơn, Quảng Nam) là chồng bệnh nhân Covid-19 thứ 981, lực lượng phòng chống dịch tại huyện Phước Sơn đã rà soát, bước đầu xác định có 51 trường hợp tiếp xúc gần khi giáo viên này coi thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Khâm Đức.

Từ ngày 8-10/8, thầy C. được phân công đến coi thi tại điểm thi số 50, Trường THPT Khâm Đức, huyện Phước Sơn. Tại đây, có khoảng 51 trường hợp tiếp xúc gần với thầy C. là học sinh, giáo viên, nhân viên khách sạn và lãnh đạo địa phươno. Hiện tại, tất cả các trường hợp này đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Cùng với đó, lực lượng chức năng huyện Nông Sơn cũng rà soát và xác định có 49 người tiếp xúc gần với ông C., trong đó có 32 người là cán bộ, giáo viên; 17 người là học sinh trường THPT Nông Sơn. Hiện những người này được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ để cách ly tập trung.

Bệnh nhân 981 có giới tính nữ, 32 tuổi, trú khối Tân Thành, phường Cẩm An, TP Hội An. Từ ngày 10/7, bệnh nhân nghỉ việc để đi chữa bệnh. Từ 13-16/7, bệnh nhân nhập viện mổ tay và điều trị tại phòng 303, khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng. Trong thời gian này, bệnh nhân được chồng chăm nuôi và tiếp xúc với 4 người đến thăm.

Ngày 17/7, bệnh nhân xuất viện và được chồng đưa về nhà. Tại đây, bệnh nhân chỉ tiếp xúc với người trong gia đình và không đi đâu.

Từ 18-25/7, bệnh nhân ở tại nhà, có tiếp xúc trực tiếp với nhiều người đến thăm. Ngày 26/7, bệnh nhân được chồng chở đi cắt chỉ vết mổ tại phòng Tiểu phẫu, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hội An. Ngày 1/8, bệnh nhân đến Trạm Y tế xã Cẩm Thanh khai báo y tế.

Sáng 14/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 tại Trạm Y tế xã và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngày 17/8. Ngày 18/8, bệnh nhân được chuyển vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.