Giao thông

Quảng Nam cưỡng chế GPMB QL 1 sau Tết Nguyên đán

03/02/2015, 06:36

Chiều 2/2, Quảng Nam họp bàn biện pháp bảo vệ thi công, cưỡng chế GPMB dọc dự án nâng cấp QL1 qua địa bàn.

1
Vẫn còn hơn 100 hộ dân trên địa bàn huyện Thăng Bình (Quảng Nam) vướng mắc GPMB.

Khiếu kiện, dân không chịu ra tòa

Theo bà Lê Thị Thanh Mai, Phó chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, dự án mở rộng QL1 qua huyện dài 18,5km, có gần 1.200 hộ ảnh hưởng, chủ yếu là nhà cửa, vật kiến trúc. Hiện còn hơn 100 hộ chưa bàn giao mặt bằng trên toàn tuyến, tập trung ở Bình Nguyên (27 hộ), Thị trấn Hà Lam (13 trường hợp)….

Đến nay, huyện Thăng Bình nhận gần 160 đơn thư khiếu nại, kiến nghị. Trong đó, còn hơn chục đơn thư chưa xử lý xong. Theo bà Mai, số hộ dân khiếu nại chủ yếu về diện tích đất đang nằm trong hàng lang giao thông mà theo quy định là đất nhà nước quản lý. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các đơn vị chức năng chưa chặt chẽ, đồng bộ; còn sai sót trong hồ sơ xác định nguồn gốc đất, thu hồi đất nên dẫn đến khiếu kiện, khiếu nại trong dân…

3
Tình trạng vướng mắc mặt bằng "xôi đỗ" khiến việc thi công gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT

Ông Đinh Văn Thu, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Những vị trí vướng mặt bằng thuộc diện tích đất hành lang an toàn giao thông, theo hồ sơ đất đai đều là đất trồng cây lâu năm giờ người dân đòi được đền bù như đất ở là không thỏa đáng.

“Thậm chí tỉnh hướng dẫn người dân nếu còn khiếu kiện có thể kiện ra tòa nhưng các hộ dân này không chịu và vẫn cố tình cản trở, không bàn giao mặt bằng”, ông Thu nói thêm. Theo ông Trần Thanh Hà, Phó giám đốc Sở TN&MT Quảng Nam, pháp luật đất đai có những điều chỉnh theo từng giai đoạn nên cần đối chiếu, xác định theo từng thời điểm. Nhiều hộ dân hiểu sai lệch, đưa ra yêu sách về đền bù.

Tập trung bảo vệ thi công sau Tết

Bài Mai cho hay, huyện Thăng Bình đã lập tổ công tác làm nhiệm vụ rà soát hồ sơ, xem xét từng trường hợp cụ thể để tổ chức cưỡng chế và bảo vệ thi công ngay sau Tết Nguyên đán 2015. Huyện sẽ tổ chức bảo vệ thi công 39 trường hợp và  cưỡng chế hơn 60 hộ không chấp hành chủ trương thu hồi đất,

2
Ông Thân Hóa, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty CP XDCT 545 trực tiếp đến vận động hộ dân vướng mặt bằng đất hành lang ATGT trên địa bàn xã Bình Tú (Thăng Bình)

Theo ông Thu, ngành chức năng cần soát xét hồ sơ cụ thể các trường hợp sẽ tiến hành bảo vệ thi công. Làm đến đâu, thi công đến đó. "Các phương án, kế hoạch cưỡng chế, bảo vệ thi công phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2015, để ngay sau Tết sẽ triển khai trên diện rộng", ông Thu nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an Quảng Nam đồng tình và cho biết sẽ huy động lực lượng để bảo vệ, tránh các hành vi quá khích, mất trật tự… Ông Thân Hóa, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP XDCT 545 - nhà đầu tư dự án BOT QL1 - cho hay: đơn vị đã sẵn sàng phương tiện, nhân vật lực thi công khi có mặt bằng. Tuy nhiên, ở lần bảo vệ thi công đợt trước, một số trang thiết bị của công ty bị hư hại do người dân quá khích, đập phá.

4
Vướng mắc mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án QL1 qua địa bàn.

Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình Nguyễn Văn Ngữ đề xuất huyện sẽ xác định những đối tượng quá khích, đề nghị công an có phương án bảo vệ thi công. 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh nhấn mạnh: "Việc tổ chức bảo vệ thi công phải đạt hiệu quả cao nhất, trên tinh thần không để thiệt cho người dân. Nhưng sẽ cương quyết với các hộ yêu sách, không chấp hành pháp luật". Ông Thanh yêu cầu ngành chức năng rà soát từng hồ sơ cụ thể. Sở TN&MT, đơn vị GPMB vào cuộc rốt ráo. Các trường hợp gây rối, mất trật tự, gây thiệt hại tài sản cho các đơn vị thi công sẽ truy tố theo đúng pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.