Xã hội

Quảng Nam: Di dời toàn bộ dân ốc đảo Long Thạnh Tây lấy đất làm dự án

10/02/2022, 17:31

Quảng Nam sẽ di dời người dân sống ở ốc đảo Long Thạnh Tây (xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành) vào định cư ở đất liền để triển khai các dự án.

Ngày 10/2, trong buổi làm việc tại xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành), ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, sắp tới, tỉnh Quảng Nam sẽ giao huyện Núi Thành tính toán, di dời nhân dân Long Thạnh Tây vào đất liền để bà con có được cuộc sống mới tốt hơn.

img

Hiện nay, xã đảo Tam Hải kết nối với đất liền bằng những chuyến phà.

"Chúng tôi tin, trên hành trình phát triển của Quảng Nam, việc đồng tình ủng hộ với chủ trương của tỉnh, đồng thuận di dời vào đất liền của nhân dân Long Thạnh Tây sẽ là một dấu ấn lớn", ông Thanh nói.

Theo ông Thanh, thôn Long Thạnh Tây là ốc đảo riêng biệt của xã đảo Tam Hải có điều kiện tự nhiên muôn vàn khó khăn, thiếu thốn về nước sạch, phương tiện đi lại qua sông, cuộc sống phụ thuộc vào sông nước…

Ông Thanh cho hay: "Trong thời gian đến các dự án lớn sẽ triển khai trên địa bàn huyện Núi Thành nói chung, xã Tam hải nói riêng. Thôn Long Thạnh Tây là một mảnh đất cách mạng, kiên cường và người dân có truyền thống văn hóa lâu đời, đoàn kết và cần cù. Nhưng vì tương lai phát triển của quê hương, chúng tôi mong nhân dân cùng đồng tình ủng hộ để thực hiện các dự án sắp triển khai tại khu vực này".

Ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết thêm, hiện nay trên địa bàn thôn Long Thanh Tây (xã đảo Tam Hải) có 100 hộ dân sinh sống. Việc di dời người dân ở đây vào đất liền định cư là một chủ trương lớn, hết sức quan trọng.

"Hiện tỉnh Quảng Nam đang kêu gọi chủ trương đầu tư vào địa bàn này, khi nào có dự án cụ thể, như thế nào thì huyện mới tính toán, triển khai thực hiện chủ trương di dời người dân vào đất liền được", ông Sinh nói.

Trước đó, Công ty Cổ phần BFC Quảng Nam đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam đề xuất nguyện vọng đầu tư dự án Khu đô thị Tân Cảng Tam Hải tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành.

Theo đó, BFC Quảng Nam xin đầu tư dự án Khu đô thị Tân Cảng Tam Hải tại khu vực gần Cửa Lở Tam Hải với quy mô diện tích khoảng 170ha.

Vị trí lô đất thực hiện dự án nằm tại thôn Bình Trung và thôn Long Thạnh Tây (xã Tam Hải, huyện Núi Thành). Khu đất này có ranh giới phía bắc giáp đường bê tông hiện trạng, 3 phía còn lại giáp sông. Mặt bằng hiện trạng khu vực đề xuất chủ yếu là đất ở nông thôn, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất bồi lấp ven sông và đất mặt nước.

img

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho ý kiến chỉ đạo về việc triển khai thực hiện một số dự án, công trình trên địa bàn xã Tam Hải. Ảnh: H.Đ

Theo đề xuất, Khu đô thị Tân Cảng Tam Hải được quy hoạch thành 2 khu được với tổng mức đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng. Cụ thể, khu A (80ha) bao gồm: khu nhà liền kề, khu biệt thự, khu khách sạn cao cấp, khu trường học, khu bệnh viện, khu trung tâm thương mại, khu golf club house và khu bến du thuyền.

Khu B (90ha) gồm: khu sân golf và khu biệt thự. Bên cạnh đó, công ty dự định xây cầu kết nối khu A và khu B dài 110m, rộng 6,5m.

Theo giới thiệu, Công ty Cổ phần BFC Quảng Nam có trụ sở chính tại thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Công ty này được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp giấy phép hoạt động ngày 2/8/2021.

BFC Quảng Nam hiện có hợp tác với tập đoàn đầu tư tài chính Yuants Securities (Hàn Quốc). Doanh nghiệp này định hướng đầu tư vào các lĩnh vực đầu tư xây dựng bất động sản, sân golf, du lịch, quản lý bến du thuyền, công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng giao thông.

Sau đó, vào cuối năm 2021, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản về việc giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần BFC Quang Nam. Tại văn bản trên, UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND huyện Núi Thành xem xét, nghiên cứu, có văn bản đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam xem xét, giải quyết phù hợp với các đồ án quy hoạch liên quan tại khu vực và các quy định hiện hành của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.