Kinh tế

Quảng Nam hạ thủy 2 tàu vỏ thép 67

15/07/2017, 07:27

Ngày 14/7, tàu cá vỏ thép QNa 92345TS của ngư dân Lê Tuyến (tỉnh Quảng Nam) đã hạ thủy thành công.

20170714_093839

Ngày 14/7, tàu vỏ thép Qna 92345TS đã được Cty CP đóng tàu Thiên Hậu Phước hạ thủy thành công.

Tàu vỏ thép QNA 92345TS được đóng theo nghị định 67/2014 của Chính phủ có tổng vốn đầu tư 16 tỷ đồng được Ngân hàng nông nghiệp & PTNT huyện Duy Xuyên tài trợ vốn vay. Tàu có chiều dài 27,86 mét, chiều rộng thiết kế 7.0 mét, chiều cao mạn 3.2 mét, máy chính của hãng Mitsubishi, Nhật bản, có công suất: 822 CV, tàu được trang bị 02 tổ máy phát điện của hãng Yanmar, Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi lễ hạ thủy, ngư dân Lê Tuyến chia sẻ: Nghị định 67/2014 của Chính phủ là một chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Chúng tôi, những người ngư dân của Quảng Nam đã may mắn nhận được nhiều ưu đãi từ chính sách này, được tạo điều kiện được vốn đóng mới tàu cá vỏ thép để ra khơi bám biển, nâng cao chất lượng khai thác đánh bắt xa bờ.

Qua quá trình kiểm tra, giám sát thi công, tôi nhận thấy rằng Cty CP đóng tàu Thiên Hậu Phước đã sử dụng 100% nguyên vật liệu đưa vào thi công có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. 

DSC_2530-2

Ngư dân Lê Tuyến và vợ vui mừng trong buổi lễ hạ thủy con tàu của mình.

Về phía đơn vị thi công, ông Lê Trí – Tổng Giám đốc Công ty CP đóng tàu Thiên Hậu Phước cho biết: Là đơn vị đóng mới tàu vỏ thép đầu tiên tại tỉnh Quảng Nam, chúng tôi đã tập trung đầu tư vật chất lẫn tình thần cho các sản phẩm của mình với tiêu chí: “chất lượng, mỹ thuật, tiến độ”.

Chúng tôi đã làm việc không quản ngày đêm nhằm đảm bảo thời gian hạ thủy theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Đến nay, sau gần 05 tháng triển khai thi công, Dự án tàu cá vỏ thép LR278.06 đang đi vào giai đoạn hoàn thiện; dự kiến sẽ được bàn giao đưa vào sự dụng sau đây 1 tháng.

DSC_2595-2

2 con tàu vỏ thép đã được hạ thủy và thi công nội thất và bàn giao cho chủ đầu tư sau một tháng nữa.

Trước đó 10 ngày, Công ty CP đóng tàu Thiên Hậu Phước cũng đã hạ thủy thành công tàu cá vỏ thép Qna 93719TS của ngư dân Tạ Văn Lâu (xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) với thông số và chất lượng tương tự tàu vỏ thép Qna 92345TS như trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.