An ninh hình sự

Quảng Nam: Khởi tố 3 đối tượng liên quan đến dự án Làng chài Điện Dương

10/04/2020, 21:27

Công an Quảng Nam vừa tống đạt các quyết định khởi tố 3 đối tượng liên quan đến sai phạm tại dự án du lịch Làng chài Điện Dương, Điện Bàn.

img
Công an Quảng Nam vừa tống đạt các quyết định khởi tố các bị can liên quan đến sai phạm tại dự án du lịch Làng chài Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

Chiều 10/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, (Công an tỉnh Quảng Nam) vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với ông Đinh Hùng Liên (SN 1966), Chủ tịch UBND phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn) về hành vi "vi phạm quy định về bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất"; ông Lê Thương (SN 1958), nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Điện Bàn về hành vi "thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng"; ông Lê Văn Cảm (SN 1967), Trưởng phòng TN&MT Điện Bàn về hành vi "thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Đinh Hùng Liên với tư cách là Chủ tịch UBND phường Điện Dương đã để xảy ra sai phạm trong quá trình đền bù, thực hiện dự án, tạo điều kiện cho người khác lập mới 2 trại tôm trái phép để được bồi thường. 2 ông Lê Thương và Lê Văn Cảm đã không thực hiện hết trách nhiệm trong việc chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm kê, lập phương án, áp giá, thẩm định phương án bồi thường...

Với các sai phạm trên, các đối tượng gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Trước đó, liên quan đến dự án Khu dân cư dịch vụ du lịch Làng chài Điện Dương, tháng 4/2019, Công an Quảng Nam đã bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Lê Tự Trung (SN 1967), Nguyễn Ngọc Đãi (SN 1974), nguyên cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất Điện Bàn và Trần Việt Hùng (SN 1979), cán bộ thẩm định phòng TN&MT thị xã Điện Bàn.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra, làm rõ sai phạm tại dự án Khu dân cư dịch vụ du lịch Làng chài Điện Dương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.