An ninh hình sự

Quảng Nam: Nghi nhậu ốc bươu nghiễm thuốc trừ sâu, 2 người tử vong

13/01/2017, 16:14
image

Sau cuộc nhậu tại gia, hai người đàn ông có biểu hiện nôn ói, mất nước rồi tử vong.

ruou-roi-yeu-giet-ban-linh-dan-ong

Dịp Lễ, Tết thường xảy ra nhiều những vụ ngộ độc dẫn đến tử vong liên quan đến sử dụng bia rượu.

Theo ông Võ Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Bình Sa (Thăng Bình, Quảng Nam), 2 nạn nhân là ông Bùi Văn An (44 tuổi) và anh Huỳnh Văn Điệp (37 tuổi) cùng trú tại thôn Cổ Linh của xã.

Trước đó, vào ngày 9/1, ông Điệp và An rủ nhau nhậu tại nhà. Tuy nhiên đến chiều 11/1, cả hai có biểu hiện ngộ độc, nôn ói. Người thân gọi bác sĩ đến nhà để thăm khám, song nạn nhân không qua khỏi do cơ thể mất nước.

“Tôi có nghe người dân báo lại trước khi nhậu, cả hai đã cùng đi bắt ốc bươu ngoài ruộng để làm mồi nhắm. Có thể do trong ốc bươu còn tồn dư độc tố từ thuốc bảo vệ thực vật mà người dân địa phương hay xuống giống gieo sạ trên ruộng lúa”, ông Dũng cho biết thêm.

Được biết, dù vẫn còn nhiều nghi vấn liên quan đến cái chết của 2 ông, tuy nhiên gia đình nạn nhân không có đơn yêu cầu lực lượng chức năng vào cuộc để xác định nguyên nhân tử vong mà tiến hành luôn tang lễ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.