Điều tra

Quảng Nam phối hợp tỉnh Sê Kông điều tra vụ phá rừng Pơ mu

22/07/2016, 10:57

Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan hữu quan phối hợp với tỉnh Sê Kông (Lào) điều tra vụ phá rừng Pơ mu.

bi-to-tau-tan-go-bien-phong-quan-nam-noi-gi2.jpg
Rừng Pơ mu bị tàn phá, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với chính quyền tỉnh Sê Kông (Lào) điều tra.

Văn bản được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu ký ngày 21/7, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam về các vấn đề liên quan đến công tác điều tra vụ phá rừng Pơ mu xảy ra tại huyện miền núi Nam Giang.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Công an tỉnh làm việc với Sở An ninh tỉnh Sê Kông và các đơn vị chức năng, để tổ chức phối hợp thực hiện đồng bộ các biện pháp. Nhằm sớm kết luận, đưa ra truy cứu trách nhiệm pháp lý, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước của địa phương.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Ngoại vụ tham mưu, liên hệ với chính quyền và các cơ quan chức năng của tỉnh Sê Kông để tạo điều kiện, phối hợp kịp thời trong công tác điều tra xử lý, đảm bảo phù hợp với luật pháp quốc tế và Thỏa thuận hợp tác.

Nhằm chuẩn bị điều kiện, nội dung làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam với lãnh đạo Ủy ban Chính quyền tỉnh Sê Kông, Sở Ngoại vụ Quảng Nam có trách nhiệm liên hệ, phối hợp với cơ quan Ngoại vụ tỉnh Sê Kông xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung và sớm sắp xếp thời gian, địa điểm để bàn công tác phối hợp điều tra. Đồng thời, bàn một số vấn đề có liên quan khác trong công tác quản lý, bảo vệ rừng khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh.

Ngoài ra, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở NN&PTNT, UBND huyện Nam Giang phối hợp với Sở Ngoại vụ khẩn trương hoàn thành nội dung để buổi làm việc đạt hiệu quả cao nhất.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, từ ngày 8/7, theo tin báo của người dân, lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện tại khu vực biên giới gần Trạm Cửa khẩu Nam Giang – Đắc Chưng 280 phách gỗ Pơ mu, tổng khối lượng 28m3. Tiếp tục khám nghiệm hiện trường những ngày qua, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam phát hiện hàng chục mét khối gỗ Pơ mu vừa bị đốn hạ, cắt xẻ không thương tiếc. Đặc biệt, không ít số lượng gỗ Pơ mu bị đốn hạ được tập kết tại cột mốc biên giới 717, cách Trạm cửa khẩu chỉ 500m.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.