Xã hội

Quảng Nam "tung quân" mở đường, phá thế độc đạo, cô lập ở Phước Sơn

12/12/2020, 16:41
image

Tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo UBND huyện Phước Sơn khẩn trương thực hiện khắc phục, thông tuyến ĐH4 đảm bảo hoàn thành trước Tết Dương lịch.

img

Tuyến đường ĐH4 từ trung tâm huyện lỵ Phước Sơn đi xã Phước Công, Phước Lộc đang bị sạt lở, mưa lũ tàn phá hiện vẫn chờ phương án khắc phục. Ảnh: CTV Quốc Kỷ

Chiều 12/12, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay, từ huyện lỵ Phước Sơn đi các xã Phước Thành, Phước Kim, Phước Lộc chỉ có 1 tuyến đường độc đạo ĐH1 đã cơ bản thông tuyến bước 1.

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp và đảm bảo công tác cứu trợ, giúp dân vùng sạt lở ổn định cuộc sống, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có chỉ đạo UBND huyện Phước Sơn khẩn trương thực hiện phương án khắc phục, thông tuyến ĐH4 từ xã Phước Công đi Phước Lộc đảm bảo bước 1. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước Tết Dương lịch.

Việc thông tuyến bước 1 tuyến đường ĐH4 vào xã Phước Lộc có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tuyến đường được khơi thông sẽ phá thế độc đạo vào xã Phước Lộc, vào vùng sạt lở khiến 4 người dân đang mất tích. Công tác vận chuyển, tiếp tế, hỗ trợ, giúp dân vùng sạt lở ở khu vực này sẽ thuận lợi, phòng khi có tình huống xảy ra.

Sau những đợt mưa lũ, sạt lở núi, các tuyến đường ĐH1, ĐH2, ĐH4 từ trung tân huyện Phước Sơn đi các xã Phước Công, Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc bị tàn phá nặng nề. Các tuyến đường, công trình cầu cống gần như bị xóa sổ hoàn toàn.

Hiện tuyến đường ĐH1, ĐH2 đã cơ bản thông tuyến bước 1 và được UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo phương án khắc phục theo chủ trương công trình khấp cấp.

Tuy nhiên, tuyến đường ĐH4, nối xã Phước Công đi xã Phước Lộc dài khoảng 10km hiện vẫn chưa được khắc phục, thông tuyến.

Trước tình thế đảm bảo giao thông đi lại cho người dân, phá thế độc đạo vào các vùng bị sạt lở, cô lập, ngày 11/12, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã trực tiếp vào hiện trường, đi bộ vượt các điểm sạt lở, chỉ đạo phương án khắc phục, khơi thông tuyến đường.

"Hiện nay, nguồn kinh phí để khắc phục, thông tuyến bước 1 đã có sẵn, nên tinh thần mà UBND tỉnh Quảng Nam giao cho UBND huyện Phước Sơn là sớm triển khai nhân lực, phương tiện, thiết bị khẩn trương thông tuyến. Nhiệm vụ là trong năm 2020 phải hoàn thành thông tuyến bước 1", ông Bửu thông tin.

Theo ông Bửu, vì mức độ tàn phá quá khủng khiếp, nên sau khi thông tuyến bước 1 các tuyến đường ĐH1, ĐH2, ĐH4, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ có kiến nghị xin nguồn vốn từ Trung ương để tiến hành xây dựng, tu bổ, nâng cấp lại tuyến đường.

Video cận cảnh tuyến đường ĐH4 bị tàn phá, đất đá, cây cối vùi lấp không chút dấu vết

img

Con đường ĐH4 gần như bị xóa sổ, nhiều vị trí không còn dấu vết

img

Nhiều vị trí phía taluy âm sạt lở hoàn toàn mặt đường. Ảnh CTV Quốc Kỷ

img

Con đường như dòng suối. Ảnh CTV Quốc Kỷ

img

Mặt đường bị cuốn trôi, trơ đá lởm chởm. Ảnh CTV Quốc Kỷ

img

Những thân cây lớn, đất đá, vùi lấp hoàn toàn mặt đường. Ảnh CTV Quốc Kỷ

img

Hiện tuyến đường ĐH4 vẫn chưa được thông tuyến bước 1. Ảnh CTV Quốc Kỷ

img

Ông Hồ Quảng Bửu (đi đầu) đi bộ khảo sát, chỉ đạo phương án khắc phục tuyến đường vào ngày 11/12. Ảnh: CTV Quốc Kỷ

img

Đăng ký tiêm thử nghiệm vaccine Covid-19: Nếu sợ, tôi đã không đến!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.