An ninh hình sự

Quảng Ngãi bắt 2 đối tượng tổ chức đưa người trốn sang Campuchia

18/12/2022, 12:36

Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành bắt giữ đối với hai đối tượng “gen Z” vì hành vi “tổ chức đưa người khác trốn đi ước ngoài”.

Ngày 18/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã tiến hành bắt giữ và khám xét nơi ở đối với hai đối tượng ở TX.Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi để điều tra làm rõ hành vi “tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài”.

img

Cơ quan An Ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đọc lệnh bắt và khám xét nơi ở đối với đối tượng Lê Duy Tân - Ảnh: CA QN

Theo đó, qua mở rộng điều tra vụ án "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" xảy ra tại TX.Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Huỳnh Tiến Lên, 20 tuổi, trú tổ dân phố Hải Tân, phường Phổ Quang, TX.Đức Phổ.

Đồng thời, thực hiện lệnh khám xét chỗ ở đối với Lê Duy Tân, 21 tuổi, trú tổ dân phố Long Thạnh 1, phường Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ, cùng về hành vi "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Trong đó, đối tượng Lê Duy Tân, hiện đang tạm giam chờ thi hành án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý” tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào ngày 15/11, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Huỳnh Thanh Tú, 30 tuổi, trú phường Phổ Quang, TX.Đức Phổ, về hành vi "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

img

Cơ quan An Ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ đối tượng Huỳnh Thanh Tú, một mắc xích quan trọng trong đường dây đưa người khác trốn sang nước ngoài.

Lợi dụng sơ hở của cơ quan chức năng trong việc tuần tra kiểm soát biên giới và sự nhẹ dạ cả tin của người dân, các đối tượng trên đã tổ chức, hướng dẫn cho một số người dân trốn sang Campuchia lao động bất hợp pháp trong các casino.

Nhiều nạn nhân sau khi dụ dỗ "việc nhẹ lương cao" qua làm việc casino đã bị khống chế, cưỡng ép lao động không cho về nước. Khi gia đình gửi số tiền lớn để “chuộc” thì các đối tượng trong đường dây mới thả nạn nhân về nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.