Hạ tầng

Quảng Ngãi đầu tư xây dựng thêm 13 cầu giao thông nông thôn

15/06/2022, 16:41

Quảng Ngãi sẽ đầu tư xây dựng 13 cây cầu giao thông nông thôn trong giai đoạn 2022-2025, nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông vùng khó khăn.

Ngày 15/6, Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã thống nhất đầu tư xây dựng 13 cây cầu giao thông nông thôn khu vực khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn 2022-2025.

img

Quảng Ngãi đang nỗ lực đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn.

Theo đó, các cầu được đầu tư bằng bê tông cốt thép, có chiều dài từ 6m - 18m, chiều rộng cầu 3,5m, với tải trọng thiết kế từ 6 tấn - 8 tấn. 13 cầu giao thông nông thôn đề xuất đầu tư trong giai đoạn 2022-2025 gồm: 6 cầu tại thị xã Đức Phổ: Cầu Ông Văn (Phổ Châu), cầu Xóm 7 - thôn Diên Trường (Phổ Khánh), cầu Bốn Năng (Phổ Nhơn), cầu Ba Sào (Phổ Ninh), cầu xóm 11 - thôn Kim Giao (Phổ Thuận), cầu bà Loan (Phổ Văn); 4 cầu ở tại huyện Mộ Đức: Cầu Xóm 1 - thôn Phước An (Đức Hòa), cầu ĐX1-5 Tú Sơn I (Đức Lân), cầu ông Anh (Đức Thạnh), cầu Rộc (Đức Minh) và 3 cầu ở huyện Sơn Tịnh: Cầu Rộc (Tịnh Trà), cầu Suối (Tịnh Phong) và cầu qua kênh B2 (Tịnh Minh).

UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ bố trí vốn đối ứng (nếu có nhu cầu) để giải phóng mặt bằng, xây dựng đường dẫn trong trường hợp đường dẫn dài hơn 20m mỗi đầu cầu; vận động người dân, đoàn viên thanh niên đóng góp ngày công, vật liệu xây dựng để làm đường dẫn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng giao Tỉnh đoàn Quảng Ngãi chủ động phối hợp, làm việc với Trung ương Đoàn và các sở, ngành, địa phương có liên quan để sớm hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng các công trình cầu theo đúng quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.