Trong nước

Quảng Ngãi “dậy sóng” với những trận đại chiến Võ cổ truyền

08/11/2016, 05:53
image

Hôm 5-6/11 vừa qua, trận chung kết môn Võ cổ truyền tại giải “Võ cổ truyền, Boxing các VĐV xuất sắc toàn quốc

Hinh 4-2

Hôm 5-6/11 vừa qua, trận chung kết môn Võ cổ truyền tại giải “Võ cổ truyền, Boxing các VĐV xuất sắc toàn quốc tranh đai vô địch Number 1” lần thứ IV – 2016 đã diễn ra tại Quảng Ngãi.

Ngày 5-6/11, miền đất võ Quảng Ngãi lại dậy sóng với những trận chung kết nảy lửa của môn Võ cổ truyền tại giải “Võ cổ truyền, Boxing các VĐV xuất sắc toàn quốc tranh đai vô địch Number 1” lần thứ IV – 2016. Giải do nhãn hàng Nước tăng lực Number 1 tài trợ độc quyền.

Ở các trận chung kết này, 10 “tay đấm” xuất sắc nhất đã vượt qua các đối thủ sau 5 tháng tranh tài quyết liệt để tiến đến trận đấu quyết định cho chiếc đai vô địch danh giá của làng võ thuật.

Có thể nói, sức nóng của các trận tranh tài không thua kém bất cứ một giải võ thuật nào trên thế giới như UFC, Quyền anh trên thế giới. Bất chấp thời tiết miền Trung đang phải trải qua những cơn mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp, hàng ngàn người dân ở thành phố Quảng Ngãi và các vùng lân cận vẫn đội mưa, tập trung về quảng trường Phạm Văn Đồng để chứng kiến những trận đấu võ của các tay đấm nổi trội trên khắp mọi miền đất nước hội tụ về đây.

Hinh 5

Những pha vào đòn rất rát của các võ sĩ khiến khán giả không thể rời mắt.

Với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, các võ sĩ gần như “đốt nóng” sàn đấu bằng những trận đánh máu lửa và các pha ra đòn đẹp mắt. Đáng chú ý là cuộc chạm trán giữa võ sĩ của chủ nhà Quảng Ngãi là Lương Bá Tá với Vũ Trường Giang (Đắk Nông) ở hạng cân 65 kg nam.

Được thi đấu ngay trên chính trên quê hương mình, võ sĩ Bá Tá đã làm khán giả nhà nức lòng khi giành chiến thắng áp đảo. Nối tiếp đó, các võ sĩ Quảng Ngãi như Phạm Ngọc Sang (50kg), Nguyễn Văn Tiên (60kg) cũng liên tục mang vinh quang về cho Quảng Ngãi.

Sau hai đêm tranh tài, không có quá nhiều bất ngờ xảy ra, các võ sĩ được giới chuyên môn đánh giá cao như Nguyễn Thị Tuyết Mai (An Giang), Đặng Trần Anh Tuấn (Bình Định), Nguyễn Hồng Trí (TP.HCM), Nguyễn Vũ Quý (Quân Đội), Ngũ Thị Thuyết (Nghệ An), Phan Vũ Danh (Lâm Đồng), Nguyễn Minh Hiếu (CAND) đều đã giành đai vô địch.

Hinh 1-2

Đại diện tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát nhận kỷ niệm chương của BTC.

Năm nay, các võ sĩ thắng trong trận chung kết, ngoài chiếc đai vô địch danh giá còn được thưởng 25 triệu đồng, võ sĩ còn lại được 6 triệu đồng.

Ngoài 4 trận đấu chính trong mỗi đêm, còn có các trận thách đấu của các võ sĩ đến từ các lò võ uy tín trên cả nước để nhận giải thưởng do nhãn hàng Nước tăng lực Number 1 trao tặng.

Đây là năm thứ hai liên tiếp nhãn hàng Nước tăng lực Number 1 thuộc Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát là nhà tài trợ độc quyền cho giải, với mong muốn góp phần tạo sân chơi lý tưởng cho những người yêu thể thao, nhằm tạo cơ hội để các vận động viên thỏa niềm đam mê võ thuật, cùng khát khao chinh phục thử thách, vượt qua giới hạn bản thân.

Xem thêm video Chung kết Hội thi Nông dân với An toàn giao thông:

Ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc Đối ngoại Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát cho biết việc đồng hành cùng giải nhằm góp phần tôn vinh các giá trị truyền thống, tinh thần thượng võ và tôn vinh, phát triển nền võ thuật dân tộc ngày càng chuyên nghiệp để tiến đến các đấu trường thể thao quốc tế.

Vào tối ngày 12-13/11, các trận chung kết Boxing tranh đai vô địch Number 1 cũng sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức – Hà Nội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.