Xã hội

Quảng Ngãi lần đầu bắn pháo hoa đêm giao thừa quy mô lớn từ nguồn XHH

07/01/2023, 18:55

Tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 4 địa phương với 5 địa điểm trên địa bàn tỉnh này trong đêm giao thừa.

Ngày 7/1, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã thống nhất cho phép thêm huyện Lý Sơn tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 để phục vụ người dân địa phương.

img

Lần đầu tiên Quảng Ngãi bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tại 4 địa phương của tỉnh với 5 địa điểm. Trong đó, điểm bắn pháo hoa tại cầu Cổ Lũy được tổ chức lần đầu.

Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi thống nhất việc UBND huyện Lý Sơn tổ chức bắn pháo hoa vào thời điểm giao thừa tại Quảng trường Trung tâm huyện Lý Sơn.

Như vậy, ngoài Lý Sơn, tại tỉnh Quảng Ngãi có thêm 3 địa phương tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Quý Mão - năm 2023 gồm TP.Quảng Ngãi, huyện Bình Sơn và TX.Đức Phổ.

Cụ thể, tại TP Quảng Ngãi sẽ tổ chức bắn phóa hoa tại Quảng trường đường Phạm Văn Đồng và tại Cầu Cổ Lũy; tại TX Đức Phổ sẽ bắn pháo hoa ở Quảng trường 8 tháng 10; tại Huyện Bình Sơn sẽ bắn pháo hoa ở bờ kè Nam sông Trà Bồng, thị trấn Châu Ổ.

Như vậy, trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tỉnh Quảng Ngãi sẽ bắn pháo hoa tại 5 địa điểm của 4 địa phương để phục vụ người dân.

Được biết, đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Ngãi tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tại nhiều địa điểm nhất từ trước đến nay. Toàn bộ chi phí tổ chức bắn pháo hoa được sử dụng từ nguồn xã hội hóa và không sử dụng vốn ngân sách.

Để đảm bảo chương trình lễ hội và đêm giao thừa diễn ra an toàn, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thị xã Đức Phổ, UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn và UBND huyện Lý Sơn chịu trách nhiệm tổ chức bắn pháo hoa đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, tiết kiệm và đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.