Xã hội

Quảng Ngãi lên kịch bản đưa người dân Lý Sơn vượt sóng to về quê đón Tết

16/01/2023, 16:11

Trước tình hình vùng biển Lý Sơn có sóng lớn, tàu khách ngừng hoạt động, tỉnh Quảng Ngãi đã lên kế hoạch đưa người dân vượt biển về đảo ăn Tết.

Ngày 16/1, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, UBND tỉnh đã có công văn khẩn gửi Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển II, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh lên kế hoạch chuẩn bị phương án đưa người dân về đảo Lý Sơn đón Tết trong điều kiện thời tiết xấu dẫn đến tàu khách tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn và ngược lại ngừng hoạt động.

img

Tỉnh Quảng Ngãi lên kế hoạch "nhờ" Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển II điều tàu Cảnh sát biển đưa đón người dân Lý Sơn về quê đón Tết trong điều kiện biển động.

Theo đó, ngoài các đơn vị trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh còn giao Cảng vụ Hàng hải, Sở GTVT, UBND huyện Lý Sơn lên kế hoạch chuẩn bị phương án đưa nhân dân từ đất liền về đảo Lý Sơn đón Tết Nguyên đán trong điều kiện thời tiết diễn biến xấu.

Theo đó, trong trường hợp thời tiết ngày 21/1 (30 Tết) xấu, tàu thuyền trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn không hoạt động được thì đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển II hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi bố trí tàu đưa toàn bộ người dân, hành khách, hành lý… còn lưu lại tại cảng Sa Kỳ về đảo Lý Sơn để kịp về đảo đón Tết cùng gia đình.

Bên cạnh đó, ông Minh cũng giao các đơn vị liên quan kịp thời nắm số lượng hành khách chưa về được đảo do thời tiết xấu. Cảng vụ Hàng hải chủ động làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển II để bố trí phương tiện phù hợp đưa bà con về đảo đón Tết.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị vận tải đường bộ đưa người dân tập kết tại cảng Sa Kỳ an toàn, nhanh chóng.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp địa phương, công an đảm bảo an ninh trật tự, tài sản của người dân khu vực cảng Sa Kỳ. Chủ động liên hệ huyện Lý Sơn và UBND huyện có trách nhiệm chuẩn bị phương tiện vận chuyển bà con từ vị trí tàu Cảnh sát biển neo vào đảo Lý Sơn an toàn.

Chiều 16/1, Phó Giám đốc Ban quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ngãi Tạ Công Chức cho biết, sau 4 ngày thời tiết tốt, tuyến vận tải Sa Kỳ - Lý Sơn hoạt động liên tục thì đến chiều nay hoạt động vận tải trên tuyến đã tạm dừng từ tàu khách đến tàu vận tải hàng hóa. Chuyến tàu khách cuối cùng rời cảng Sa Kỳ chiều 16/1 được "đôn" từ 15h lên 14h để chở 10 hành khách.

Cũng theo ông Chức, từ nay đến ngày 29 Tết, thời tiết rất xấu, tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn phải tạm dừng hoạt động. Hi vọng đến 30 Tết thời tiết tốt, biển êm, nếu không, chỉ có nhờ Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng chở bà con về đảo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.