Xã hội

Quảng Ngãi phong tỏa bệnh xá, khu dân cư liên quan bệnh nhân 590

02/08/2020, 16:13

Cùng với việc truy vết những người thuộc đối tượng F1, F2, tỉnh Quảng Ngãi cho tiến hành phong tỏa khu dân cư nơi bệnh nhân 590 sinh sống.

img
Khu phố nơi BN 590 sinh sống được cách ly

Sáng 2/8, Bộ Y tế công bố Quảng Ngãi có ca dương tính với Covid-19 thứ 2 trong cộng đồng, bệnh nhân được xác định là nam (SN 1970; trú tại tổ 3, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), đây là bệnh nhân dương tính thứ 590 trên cả nước.

Ngay sau đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Trung tâm Y tế TP Quảng Ngãi tiến hành truy vết ngay những người thuộc đối tượng F1, F2 có tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Cùng với đó, các ngành chức năng thành phố và tỉnh Quảng Ngãi quyết định phong tỏa khu dân cư nơi bệnh nhân 590 dương tính với Covid-19 ở phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi đang sinh sống cũng như khu vực nhà mẹ đẻ của bệnh nhân hay thường xuyên qua để lấy hàng đi bán.

img
Nhà người dân ở khu vực này được phong tỏa

Theo đó, hẻm 54/1 đường Trần Công Hiến gồm 18 hộ với 62 nhân khẩu, hẻm 6/2 đường Quang Trung gồm 7 hộ với 40 nhân khẩu sẽ bị phong tỏa, cách ly trong thời gian 28 ngày, vì có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng là bệnh nhân 590 và có nhiều người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân này. Cùng với đó, ngành y tế đã tiến hành phun khử khuẩn khu vực nhà bệnh nhân và khu vực lân cận.

Đến trưa cùng ngày, Bệnh xá B21, có địa chỉ số 303 đường Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ngừng hoạt động khám chữa bệnh do bệnh nhân 590 đã đến đây khám bệnh trong khung giờ từ 7h55 đến 9 giờ sáng 30/7 vừa qua.

Trước đó, trong chiều 26/7, sau khi được Bộ Y tế công bố tỉnh Quảng Ngãi có một bệnh nhân 419 dương tính với Covid-19 (17 tuổi, ở phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), các ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tiến hành cho phong tỏa khu vực tổ 9, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, nơi bệnh nhân này sinh sống trong vòng 28 ngày.

img
Bệnh xá B21 cũng ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn sau khi BN 590 từng đến đây

Trưa 2/8 ông Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện sức khỏe của bệnh nhân 590 bình thường, không sốt. Đồng thời, các ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi qua truy vết ban đầu xác định tổng cộng có 33 trường hợp là F1 và F2 của bệnh nhân 590, trong đó có 16 trường hợp là F1 và 17 trường hợp là F2.

Cùng với đó, các ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục khuyến cáo, vận động những người đã từng tiếp xúc trực tiếp và hay mua hàng quanh khu vực đầu cầu Trà Khúc, thuộc phường Lê Hồng Phong, nơi bệnh nhân thường xuyên bán hàng, đến các cơ sở y tế gần nhất khai báo y tế để được hướng dẫn cách phòng chống dịch Covid-19 được tốt nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.