360 độ thể thao

Quảng Ngãi tổ chức giải bơi vượt biển lớn nhất từ trước tới nay

10/05/2023, 16:35

Lần đầu tiên Quảng Ngãi tổ chức giải bơi vượt biển tại đảo Lý Sơn với nhiều cự ly bơi, trong đó cự ly dài nhất là 5km.

Ngày 10/5, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Lê Văn Ninh cho biết, địa phương đang phối hợp với Công ty CP Đường chạy xanh GREENPATH để tổ chức Giải Bơi vượt biển lớn nhất tại Quảng Ngãi. Dự kiến giải đấu sẽ khởi tranh vào ngày 28/5 tới đây.

img

Vận động viên khảo sát tuyến đường bơi vượt biển đảo Lý Sơn chuẩn bị cho Giải Bơi vượt biển đầu tiên tại đảo Lý Sơn.

Theo đó, giải bơi vượt biển lần này sẽ có 3 cự ly bơi để các vận động viên tham gia gồm các cự ly 1km, 2km và 5km.

Được biết, giải bơi nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao kích cầu du lịch năm 2023 được tổ chức tại đảo Lý Sơn.

Theo UBND huyện Lý Sơn, tính đến nay đã có 180 vận động viên đăng ký tham gia.

Trong đó, 80 vận động viên đăng ký bơi vượt biển lộ trình 5km, xuất phát tại thạch cổng Tò Vò (đảo Lớn) về đích bãi trước đảo Bé; 100 vận động viên đăng ký bơi lộ trình 2km và 1km xuất phát tại bãi trước đảo Bé và bơi vòng tam giác về đích tại đảo Bé.

Ông Ninh cho biết, các vận động viên tham gia Giải Bơi vượt biển sẽ bơi qua 2 ngọn núi lửa hàng triệu năm nằm dưới đáy biển, thả mình giữa biển khơi hòa cùng với hệ sinh thái đa dạng, những rạn san hô cổ phong phú.

Vận động viên tham gia giải được trang bị phao an toàn, nón bơi, áo, số báo danh, thiết bị tính giờ.

“Để giải đấu diễn ra an toàn, góp phần quảng bá hình ảnh đất và con người Lý Sơn đến với du khách trong và ngoài nước, UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho Công an, Biên phòng, Trung tâm Y tế Quân dân y cùng các phòng, ban liên quan phối hợp với đơn vị tổ chức giải đảm bảo an ninh trật tự, công tác cứu hộ, cứu nạn trong suốt quá trình diễn ra giải. Giải Bơi vượt biển được kỳ vọng sẽ trở thành giải đấu thường niên, tạo sức hút cho du lịch đất đảo”, ông Ninh thông tin.

img

Các vận động viên tham gia bơi vượt biển khảo sát năm 2022 được huyện Lý Sơn tặng hoa chúc mừng sau khi về đích an toàn. Ảnh: Đặng Hồng Sơn

Được biết, để tổ chức giải, UBND huyện Lý Sơn sẽ huy động 2 ca nô, 20 thuyền thúng và thuyền sup cùng hàng chục tình nguyện viên hỗ trợ vận động viên trên tuyến đường bơi vượt biển. Tuyến đường bơi sẽ được cắm phao tiêu gắn Quốc kỳ để định hướng cho vận động viên.

Trước đó, tháng 8/2022, Công ty Cổ phần Đường chạy xanh GREENPATH đã tổ chức cho 36 vận động viên bơi khảo sát tuyến đường bơi vượt biển từ đảo Lớn sang đảo Bé. Qua khảo sát cho thấy, đảo Lý Sơn là nơi tổ chức Giải Bơi vượt biển lý tưởng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.