Xã hội

Quảng Ninh: Bãi phế thải gần 2.000m3 uy hiếp đường bao biển đã được xử lý

02/04/2022, 13:36
image

Sau phản ánh của Báo Giao thông, bãi chất thải uy hiếp đường bao biển ở Quảng Ninh đã được dọn sạch.

Sáng ngày 2/4, ông Phạm Như Quyền, đại diện Công ty CP Đầu tư Thịnh Phát – đơn vị thi công chính tuyến đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả (Quảng Ninh), cho biết: Sau phản ánh của Báo Giao thông, doanh nghiệp đã chủ động phối hợp dọn sạch bãi chất thải bị đổ trộm xuống khu vực đang thi công.

img

Đơn vị thi công tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả phải huy động lực lượng, phương tiện dọn gần 2.000m3 chất thải rắn do người dân đổ trộm vào ven đường.

Theo đó, từ ngày 31/3, đơn vị thi công đã huy động 2 máy xúc, 5 ô tô liên tục hoạt động để thu gom khoảng gần 2.000m3 chất thải rắn mà người dân đã mang ra đổ trộm ven đường bao biển thuộc địa phận các phường Hồng Hà, Hà Tu (TP Hạ Long).

Đến chiều tối ngày 1/4, toàn bộ chất thải rắn đã được thu dọn, đồng thời đơn vị thi công phối hợp với lực lượng chức năng ở địa phương phối hợp khảo sát để cắm một số biển báo “cấm đổ rác thải”...

Ông Đinh Văn Doãn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh cho biết: Ngay sau khi nhận được phản ánh của Báo Giao thông về tình trạng người dân đổ trộm chất thải rắn tràn lan trên tuyến đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả, đơn vị đã có văn bản đề nghị chính quyền địa phương phối hợp quản lý, ngăn chặn hành vi này...

Trước đó, ngày 22/3, Báo Giao thông đã có bài “Bất an chất thải uy hiếp đường bao biển đẹp như mơ ở Quảng Ninh”. Nội dung phản ánh tuyến đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả mới được đưa vào sử dụng từ 1/1/2022 có chiều dài 18,691km quy mô 6 làn xe, tổng đầu tư lên tới 2.290 tỷ đồng và được người dân đánh giá là một tuyến đường du lịch ven biển hiện đại, đẹp nhất Việt Nam.

Clip toàn cảnh bãi chất thải rắn bị đổ trộm ở ven đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, ven tuyến đường này đã xuất hiện những đống chất thải rắn khổng lồ gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường do người dân mang ra đổ trộm.

Đặc biệt, ở đoạn đầu tuyến đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả thuộc khu vực Km 1+ 400 đến Km 1+900 chật kín các loại gạch, bê tông phế thải tháo dỡ từ các công trình xây dựng nhà cửa đổ chất cao kín ven đường, đổ tràn lan vào khu vực đang thi công giai đoạn 2 của dự án.

img

Chất thải rắn bị đổ thẳng xuống biển nguy cơ gây ô nhiễm môi trường bãi tắm Cột 8 cách đó không xa.

Chất thải bị đưa ra đây đổ trộm gồm nhiều chủng loại từ gạch ngói, bê tông, cát, đất, xít than... Nhiều chất thải đã bị đổ thẳng xuống lạch biển khiến mặt nước trở lên đục ngầu.

Đáng chú ý, lạch nước biển này chỉ cách bãi tắm Cột 8 trị giá hàng trăm tỷ đồng của TP Hạ Long chừng vài trăm mét. Hậu quả của việc đổ trộm chất thải này tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường bãi tắm Cột 8 và vịnh Hạ Long…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.