Xã hội

Quảng Ninh: Đất, đá từ khai trường than “bức tử” sông Bang

19/10/2020, 06:33

Khai trường của Công ty Than Hạ Long tại khu vực Hà Ráng luôn tiềm ẩn nguy cơ trôi hàng ngàn mét khối đất đá ra sông Bang, vịnh Hạ Long.

img
Dòng sông Bang vốn nhỏ, hẹp lại phải oằn mình trước hàng ngàn m3 đất đá trôi ra từ khai trường Hà Ráng của Công ty Than Hòn Gai - TKV

Sau mỗi cơn mưa lớn, một lượng đất đá không nhỏ từ khai trường khu vực Hà Ráng thuộc Công ty Than Hòn Gai - TKV cứ thế trôi ra sông Bang rồi từ đó cuốn ra vịnh Hạ Long.

Sông thành bãi cạn

Gần đây, PV Báo Giao thông nhận được kiến nghị của một số người dân về hiện tượng khai trường của Công ty Than Hạ Long tại khu vực Hà Ráng luôn tiềm ẩn nguy cơ trôi hàng ngàn mét khối đất đá ra sông Bang, vịnh Hạ Long.

“Mục sở thị” khu vực này, PV được ông T., một người dân ở phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả dẫn tới, chỉ lên những núi đất đá khổng lồ nằm cách mép sông Bang một con đường vận tải.

Ông T. cho biết: Khu vực này là vỉa 16 của khai trường Hà Ráng, nhiều năm trước, tại đây là phân xưởng khai thác hầm lò, nên cây cối quanh khu vực khá xanh tốt. Nhưng khoảng vài năm trở lại đây, doanh nghiệp tiến hành khai thác lộ thiên, khiến cho cả khu vực bị bóc nham nhở, đất đá đắp lên thành từng núi. Mỗi khi mưa to, đất, đá cứ thế đùn ra sông.

Theo ghi nhận, khối đá, sỏi từ trên khai trường khai thác than Hà Ráng trôi xuống khiến dòng sông Bang vốn nhỏ, hẹp bị nghẹn ứ dài hàng trăm mét.

Nhiều đoạn, dòng sông bị cát, sỏi thu hẹp, lấp đầy đến độ có thể bước chân qua. Theo một số người dân địa phương thì trước khi có hoạt động khai thác than lộ vỉa tại khu vực Hà Ráng, đoạn sông qua khu vực này khá rộng và sâu, tàu, thuyền vẫn ngược lên được phía trên. Nhưng hiện nay do đất, đá trôi ra lấp kín, khiến nhiều đoạn sông, người dân có thể lội bộ qua dễ dàng.

Sau những trận mưa lớn vừa qua, lượng đất, đá ùn, ứ trên sông Bang đã bị cuốn trôi xuống hạ lưu - nơi có vịnh Hạ Long. Đáy sông khu vực này trở nên đỏ quạch do đất, đá và nước thải từ khai trường chảy qua suối Tỉnh Đoàn dưới chân khai trường Hà Ráng chảy ra.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Theo tìm hiểu của PV, khai trường Hà Ráng thuộc Công ty Than Hòn Gai - TKV nằm ngay thượng nguồn sông Bang ở khu vực giáp ranh giữa phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả và phường Hà Khánh, TP Hạ Long (Quảng Ninh).

Từ ngày 1/7/2020, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có quyết định bàn giao khu vực khai trường Hà Ráng từ Công ty Than Hạ Long - TKV sang Công ty Than Hòn Gai - TKV.

Theo giấy phép khai thác khoáng sản ngày 9/10/2019 do Bộ TN&MT cấp cho Tập đoàn TKV (khai thác than bằng phương pháp lộ thiên tại vỉa 16 mỏ Hà Ráng, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả và phường Hà Khánh, TP Hạ Long, trữ lượng khai thác than ở khu vực này là 259.918 tấn với công suất khai thác là 144.140 tấn/năm), thời hạn khai thác là hết năm 2020.

Như vậy, hiện chỉ còn vài tháng nữa là Công ty Than Hòn Gai - TKV hết hạn giấy phép khai thác ở khai trường Hà Ráng. Tuy nhiên, những hệ quả của việc khai thác than trôi đất, đá ra sông, ra vịnh Hạ Long có được khắc phục, hoàn nguyên, phục hồi môi trường trong thời gian ngắn ngủi này hay không?

Trao đổi với PV Báo Giao thông về vấn đề này, đại diện Công ty Than Hòn Gai - TKV cho biết, ngay sau khi tiếp nhận lại khai trường từ Công ty Than Hạ Long - TKV, doanh nghiệp đã dừng các hoạt động khai thác than lộ thiên tại khu vực vỉa 16 để rà soát, đánh giá tổng thể dự án.

Hiện nay, doanh nghiệp đang phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ của TKV nghiên cứu, triển khai các biện pháp hoàn nguyên, bảo vệ môi trường…

Liên quan đến thực trạng này, lãnh đạo UBND TP Cẩm Phả cho biết, sẽ giao cho cơ quan chức năng kiểm tra thực tế để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Tháng 7/2020, Báo Giao thông đã có bài viết phản ánh tình trạng khai thác than của một số doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh đổ trộm đất đá thanh thải tràn lan, dẫn tới việc khi có mưa lũ đất đá sẽ trôi qua dòng sông Diễn Vọng tràn ra cả vịnh Hạ Long. Sau khi báo đăng, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo ngành than rà soát lại việc thực hiện các đề án bảo vệ môi trường theo quy hoạch; đồng thời thực hiện nghiêm công tác đóng cửa các mỏ khai thác than lộ thiên theo Quy hoạch phát triển ngành than đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.