Xã hội

Quảng Ninh đề nghị Bộ Quốc phòng vào cuộc vụ khai thác đá

28/06/2017, 12:45

UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Bộ Quốc phòng vào cuộc, làm rõ hoạt động khai thác đá tại khu vực vịnh Hạ Long.

4-1-08180010

Công trường khai thác đá trên vịnh Hạ Long, thuộc quản lý của Lữ đoàn 170 (Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân) trong vùng đệm vịnh Hạ Long.

Liên quan đến công trường khai thác đá trên vịnh Hạ Long do Lữ đoàn 170 (Bộ Tư lệnh vùng I Hải quân) quản lý, ngày 28/8, đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, UBND tỉnh vừa có công văn đề nghị Bộ Quốc phòng vào cuộc phối hợp với tỉnh Quảng Ninh làm rõ sự việc.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã có công văn phê bình Lữ đoàn 170 (Bộ Tư lệnh vùng I Hải quân) và yêu cầu dừng ngay hoạt động khai thác, vận chuyển đá; thực hiện ngay các biện pháp khắc phục môi trường tại khu vực nằm trong ranh giới đất quốc phòng tại phường Hà Tu (TP Hạ Long, Quảng Ninh).

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Hạ Long tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường thuộc trách nhiệm quản lý.

Trước đó, ngày 26/6, sau khi có thông tin xuất hiện công trường khai thác đá trên vịnh Hạ Long, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã đến thị sát tại hiện trường và làm việc với Lữ đoàn 170, trong đó yêu cầu Lữ đoàn 170 dừng ngay các hoạt động khai thác, tận thu đá.

Thông tin với báo chí, Đại tá Đỗ Văn Hùng - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 170 (Bộ Tư lệnh Vùng I Hải quân) khẳng định, sau khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh vào sáng cùng ngày, đơn vị đã cho chấm dứt toàn bộ hoạt động khai thác đá tại một số núi ở vùng đệm vịnh Hạ Long phục vụ cho mục tiêu an ninh quốc phòng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.