Xã hội

Quảng Ninh: Điểm vui chơi vắng người, khu mua sắm thưa khách ngày Tết

05/02/2022, 07:00

Do triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nơi vui chơi, mua sắm trong dịp Tết ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) khá vắng vẻ.

Trong dịp Tết Nhâm Dần, do triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và tâm lý “thắt lưng, buộc bụng” để duy trì ổn định kinh tế, hầu hết các gia đình ở Quảng Ninh đều chi tiêu hợp lý hơn, hạn chế thấp nhất đến các điểm vui chơi, đông người.

Trong dịp Tết Nhâm Dần, do triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và tâm lý “thắt lưng, buộc bụng” để duy trì ổn định kinh tế, hầu hết các gia đình ở Quảng Ninh đều chi tiêu hợp lý hơn, hạn chế thấp nhất đến các điểm vui chơi, đông người.

Các chợ truyền thống ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) mở cửa bán hàng từ ngày mùng 2 Tết Nhâm Dần, nhưng khá vắng khách mua.

Các chợ truyền thống ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) mở cửa bán hàng từ ngày mùng 2 Tết Nhâm Dần, nhưng khá vắng khách mua.

Chị Hồng, một tiểu thương bán hàng hải sản ở chợ Hạ Long III, phường Hồng Hải (TP Hạ Long) cho hay: Dịp Tết này, nhu cầu tiêu dùng hàng hải sản của người dân trên địa bàn không giảm so với các năm trước. Tuy nhiên, bà con tiểu thương đều hiểu, nếu giá cả tăng đột biến sẽ không tiêu thụ được. Vì vậy, hầu hết các mặt hàng nông - lâm - hải sản ở chợ đều giữ ở mức trung bình so với ngày thường. Thậm chí, một số mặt hàng như cá song, cá giò lại rẻ hơn từ 10 đến 20 nghìn đồng/kg.

Chị Hồng, một tiểu thương bán hàng hải sản ở chợ Hạ Long III, phường Hồng Hải (TP Hạ Long) cho hay: Dịp Tết này, nhu cầu tiêu dùng hàng hải sản của người dân trên địa bàn không giảm so với các năm trước. Tuy nhiên, bà con tiểu thương đều hiểu, nếu giá cả tăng đột biến sẽ không tiêu thụ được. Vì vậy, hầu hết các mặt hàng nông - lâm - hải sản ở chợ đều giữ ở mức trung bình so với ngày thường. Thậm chí, một số mặt hàng như cá song, cá giò lại rẻ hơn từ 10 đến 20 nghìn đồng/kg.

Mùng 4 Tết (ngày 4/2), các trung tâm điện máy, siêu thị như: Go, Điện máy HC Quảng Ninh... đã hoạt động trở lại, nhưng rất vắng khách mua.

Mùng 4 Tết (ngày 4/2), các trung tâm điện máy, siêu thị như: Go, Điện máy HC Quảng Ninh... đã hoạt động trở lại, nhưng rất vắng khách mua.

Vincom Plaza - một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất ở TP Hạ Long cũng vắng khách hàng.

Vincom Plaza - một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất ở TP Hạ Long cũng vắng khách hàng.

Theo ghi nhận, giá cả các mặt hàng tại siêu thị cũng được giữ nguyên và không có hiện tượng tăng giá. Cụ thể, giá thịt lợn đùi, thịt vai 107.000 đồng/kg; thăn 140.000 đồng/kg; xương đuôi lợn 64.000 đồng/kg; má đùi gà 65.000 đồng/kg; đùi gà tháo khớp 75.000 đồng/kg; cải ngồng xanh 7.900 đồng/gói; rau ngót 12.900 đồng/bó; súp lơ 17.900 đồng/cái…

Theo ghi nhận, giá cả các mặt hàng tại siêu thị cũng được giữ nguyên và không có hiện tượng tăng giá. Cụ thể, giá thịt lợn đùi, thịt vai 107.000 đồng/kg; thăn 140.000 đồng/kg; xương đuôi lợn 64.000 đồng/kg; má đùi gà 65.000 đồng/kg; đùi gà tháo khớp 75.000 đồng/kg; cải ngồng xanh 7.900 đồng/gói; rau ngót 12.900 đồng/bó; súp lơ 17.900 đồng/cái…

Tết năm nay, các điểm vui chơi trên địa bàn TP Hạ Long cũng vắng vẻ lạ thường, kể cả những địa điểm vốn đông người trong dịch lễ, Tết trên địa bàn TP Hạ Long như Quảng trường 30/10, bãi tắm Cột 8, Công viên hoa Lán Bè, đường bao biển…

Tết năm nay, các điểm vui chơi trên địa bàn TP Hạ Long cũng vắng vẻ lạ thường, kể cả những địa điểm vốn đông người trong dịch lễ, Tết trên địa bàn TP Hạ Long như Quảng trường 30/10, bãi tắm Cột 8, Công viên hoa Lán Bè, đường bao biển…

Bãi tắm Cột 8 vắng bóng người trong dịp Tết. Chị Vũ Thị Thảo nhà ở phường Hồng Hải, TP Hạ Long cho biết: Tâm lý chung của mọi người đều hạn chế thấp nhất giao tiếp hoặc đến chỗ đông người để phòng chống dịch bệnh.

Bãi tắm Cột 8 vắng bóng người trong dịp Tết. Chị Vũ Thị Thảo nhà ở phường Hồng Hải, TP Hạ Long cho biết: Tâm lý chung của mọi người đều hạn chế thấp nhất giao tiếp hoặc đến chỗ đông người để phòng chống dịch bệnh.

Đường bao biển Hạ Long cũng vắng bóng người.

Đường bao biển Hạ Long cũng vắng bóng người.

Tại Công viên hoa Lán Bè (phường Bạch Đằng, TP Hạ Long), dù nhiều hoa và thoáng đãng, nhưng chỉ lác đác có vài người đi dạo. Cuối công viên có một người đàn ông đang mải mê thổi sáo. Hỏi ra mới biết, đó là anh Nguyễn Văn Tho, nhà ở phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả.

Tại Công viên hoa Lán Bè (phường Bạch Đằng, TP Hạ Long), dù nhiều hoa và thoáng đãng, nhưng chỉ lác đác có vài người đi dạo. Cuối công viên có một người đàn ông đang mải mê thổi sáo. Hỏi ra mới biết, đó là anh Nguyễn Văn Tho, nhà ở phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả.

Quảng trường 30/10 vốn nhộn nhịp nhất TP Hạ Long, nhưng Tết này cũng thưa thớt người qua lại.

Quảng trường 30/10 vốn nhộn nhịp nhất TP Hạ Long, nhưng Tết này cũng thưa thớt người qua lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.