Quảng Ninh: Đồng bào công giáo lan toả mô hình "sống tốt đời, đẹp đạo"

05/09/2021, 12:03

Những mô hình hay trong đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào công giáo ở Quảng Ninh đã góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Quảng Ninh có trên 45.000 giáo dân, đồng bào công giáo đang sinh hoạt ở tại trên 100 giáo xứ, họ đạo, nhà thờ, nhà nguyện thuộc 11/13 huyện, thị xã thành phố.

Những năm qua, đồng bào công giáo ở Quảng Ninh không chỉ góp công, góp sức phát triển kinh tế - xã hội một cách thiết thực, hiệu quả mà còn chủ động triển khai nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Qua đó đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, xây dựng khu dân cư an toàn.

img

Tổ tự quản ANTT ở giáo xứ Yên Trì cùng lực lượng Công an xã Hiệp Hòa, Tx Quảng Yên (Quảng Ninh) thường xuyên tuần tra đảm bảo trật tự an toàn xã hội

Hiệu quả từ các Tổ tự quản

Xã Hiệp Hòa (Tx. Quảng Yên, Quảng Ninh) hiện có 11.739 nhân khẩu, trong đó có 8.216 nhân khẩu là đồng bào công giáo, chiếm hơn 80%. Mặc dù tình hình ANTT trên địa bàn tương đối ổn định, tuy nhiên vẫn tồn tại một số loại hình tội phạm, như tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, đánh bạc...

Tháng 6/2018, mô hình Tổ tự quản ANTT ở giáo xứ Yên Trì (xã Hiệp Hòa) được thành lập, gồm 11 thành viên, là những chức sắc, chức việc trong giáo xứ, có uy tín với bà con giáo dân trên địa bàn.

Ngay khi đi vào hoạt động, mô hình này đã thực sự phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tổ tự quản ANTT thường xuyên phối hợp cùng lực lượng công an và các ban, ngành, đoàn thể của xã đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động bà con giáo dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn ANTT tại khu dân cư, nhất là đấu tranh chống các hoạt động phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo.

img

Tổ tự quản ANTT giáo xứ Yên Trì phối hợp tuyên truyền các quy định về đảm bảo ANTT, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn

Ông Đinh Văn Dụ, Tổ trưởng Tổ tự quản ANTT giáo xứ Yên Trì cho biết: Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, đến nay Tổ tự quản ANTT giáo xứ Yên Trì đã có 15 thành viên tham gia.

Hoạt động của tổ được duy trì đều đặn. Mỗi ngày tổ đều phân công, cắt cử 2 thành viên tham gia tuần tra, nắm tình hình địa bàn nhằm kịp thời phát hiện những vi phạm về ANTT, khi thấy những đối tượng có biểu hiện nghi vấn lập tức thông báo và phối hợp với lực lượng công an giải quyết.

Lãnh đạo Công an xã Hiệp Hòa, Tx Quảng Yên khẳng định: "Từ khi Tổ tự quản ANTT giáo xứ Yên Trì được thành lập và đi vào hoạt động, đã góp phần đảm bảo ANTT ở địa bàn. Từ đầu năm đến nay, từ thông tin Tổ tự quản ANTT giáo xứ Yên Trì cung cấp, chúng tôi đã kịp thời bắt giữ, xử lý 3 vụ đánh bạc, 1 vụ trộm cắp tài sản, vận động được 1 thanh niên nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện..."img

Cán bộ xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) trao đổi tình hình ANTT tại vùng giáo dân trên địa bàn

Xây dựng địa bàn an toàn

Đồn Biên phòng Trà Cổ, TP Móng Cái (Quảng Ninh) làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 12,4km đường biên giới trên đất liền và một phần biên giới trên sông tiếp giáp với Trung Quốc, vừa đảm bảo ANTT trên địa bàn phường Trà Cổ, Bình Ngọc và một phần phường Hải Hòa.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Trà Cổ cho biết, mặc dù nhiệm vụ tuy nặng nề như vậy, nhưng nhờ sự đồng hành, chung sức của bà con trên địa bàn nói chung, giáo dân xứ họ đạo Trà Cổ nói riêng, tình hình chủ quyền an ninh biên giới, ANTT trên địa bàn biên phòng do đơn vị phụ trách luôn được giữ vững.
img

Chốt kiểm soát phòng chống dịch của Đồn Biên phòng Trà Cổ, Tp Móng Cái (Quảng Ninh) kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện trên địa bàn xứ đạo Trà Cổ

Tại địa bàn xứ đạo Trà Cổ, bà con giáo dân nỗ lực thực hiện cuộc vận động “Xây dựng xứ đạo an toàn, địa bàn an toàn” do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Trà Cổ phối hợp thực hiện.

"Từ khi địa phương triển khai công tác phòng chống dịch Covid -19 đến nay, bà con giáo dân đã giúp lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời hàng chục vụ người phương tiện xuất nhập cảnh trái phép, ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn", Chỉ huy Đồn Biên phòng Trà Cổ thông tin.

Ông Đinh Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Quảng Ninh, khẳng định: Cùng với tham gia phát triển kinh tế, các mô hình đảm bảo ANTT ở vùng đồng bào công giáo đã và đang góp phần quan trọng vào việc xây dựng Quảng Ninh ngày càng mạnh, giàu về kinh tế, vững về quốc phòng – an ninh. Qua quá trình triển khai, không ít tập thể, cá nhân đã được nhiều ngành, nhiều cấp biểu dương, khen thưởng...

Qua các mô hình đảm bảo ANTT vùng công giáo đã tập hợp, vận động được các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong vùng đồng bào công giáo “Sống tốt đời đẹp đạo”, “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, tích cực tham gia thực hiện phong trào và vận động đồng bào công giáo ở địa phương tham gia tích cực phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.