Xã hội

Quảng Ninh: Mượn đường thi công dự án rồi “quên” hoàn trả

31/05/2021, 16:47

Tuyến đường bê tông qua thôn Thượng, xã Đồng Rui vốn phẳng lỳ, nay đầy những ổ gà, ổ voi...

img

Tuyến đường bê tông qua thôn Thượng, xã Đồng Rui vốn phẳng lỳ, nay đầy những ổ gà, ổ voi.

Khi thi công dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đê Đồng Rui, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh), chủ đầu tư và doanh nghiệp cam kết sẽ hoàn trả nguyên trạng tuyến đường đã mượn. Tuy nhiên, khi mọi việc xong xuôi, đường xuống cấp nghiêm trọng thì không thấy ai sửa chữa.

Đường “nát như tương bần”

Cuối tháng 5/2021, từ phản ánh của bạn đọc, PV Báo Giao thông đã khảo sát thực tế và ghi nhận, tuyến đường qua thôn Thượng, xã Đồng Rui bị xuống cấp nghiêm trọng. Con đường đấu nối giữa thôn Thượng với trục chính vào phía trung tâm xã, đầu kia nối ra QL18 dày đặc ổ gà, ổ voi, ngập ngụa bùn đất.

Ông Trần Trung Kiên, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thượng cho biết, tuyến đường này được bê tông hoá kiên cố theo Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2013, đường khang trang, phẳng đẹp, người dân và xe cộ qua lại rất thuận lợi.

Hơn 3 năm trước, tỉnh và huyện chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp vị trí xung yếu của đê Đồng Rui. Chủ đầu tư là Ban Quản lý các dự án công trình NN&PTNT Quảng Ninh (được Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh uỷ quyền), liên danh nhà thầu Công ty CP Đầu tư- Xây dựng Hải Nam và Công ty CP Đầu tư Thịnh Phát, đơn vị thi công cũng đã cam kết là sẽ làm hoàn trả tuyến đường khi kết thúc dự án.

“Vậy mà đến nay, đường “nát như tương bần”, bà con gửi đơn kiến nghị khắp nơi, vẫn chưa có cơ quan nào đứng ra đảm bảo là sẽ làm lại đường cho nhân dân cả”, ông Kiên nói.

Bà Nguyễn Thị Phượng, nhà ở đầu thôn Thượng bức xúc: “Bà con trong thôn đã góp công, góp sức để hoàn thiện tuyến đường bê tông khang trang là thế. Tưởng đem cho tỉnh, huyện mượn đường làm dự án rồi hoàn trả như cũ, nên bà con gắng bảo nhau chịu đi đường xấu vài hôm. Vậy mà giờ dự án xong, các đơn vị thi công rút hết, để lại con đường thế này”.

Ông Nguyễn Quốc Trưởng, Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch MTTQ xã Đồng Rui chia sẻ: “Nội dung “nóng” nhất bà con địa phương kiến nghị gần đây là việc làm trả đường đã bị làm hỏng. Hiện mùa mưa, bão sắp đến gần, nếu cứ để tình trạng như hiện nay, bà con đi lại rất nguy hiểm”.

Cam kết xong để đấy?

Theo tìm hiểu của PV, tháng 10/2017, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp vị trí xung yếu đê Đồng Rui. Dự án do Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư trên chiều dài hơn 15km, tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2018-2020.

Tại biên bản cam kết việc sửa chữa đường thi công dự án cải tạo, nâng cấp đê được ký kết ngày 1/7/2019 giữa lãnh đạo Ban Quản lý các dự án công trình NN&PTNT Quảng Ninh, liên danh nhà thầu (Công ty Hải Nam và Công ty Thịnh Phát) và xã Đồng Rui đã thể hiện rõ, các xe chở vật liệu phục vụ thi công dự án sẽ đi qua 3 tuyến đường qua thôn Thượng và thôn 4.

Đơn vị thi công có trách nhiệm hoàn trả lại hiện trạng tuyến đường trước ngày 30/3/2020 nếu đường hư hỏng do xe đơn vị thi công gây ra. Ban Quản lý các dự án công trình NN&PTNT Quảng Ninh có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị thi công hoàn trả lại tuyến đường như cam kết…

Dù vậy, đến nay khi việc thi công đã hoàn tất, đơn vị thi công đã rút đi, các tuyến đường hỏng nát vẫn không thấy ai sửa chữa. Cụ thể, tuyến đường bê tông dài 432,8m, rộng 3m, dày 0,15m ở khu vực mặt đê hồ nước ngọt thôn Thượng của xã bị hư hỏng nặng; tuyến đường hồ nước ngọt thôn Hạ dài 1.515m, rộng 3m, dày 0,15m bị cày nát…

Sau đó, UBND huyện Tiên Yên cũng có công văn gửi Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh đề nghị có biện pháp hoàn trả lại các tuyến đường này.

Đến ngày 18/9/2020, Ban Quản lý các dự án công trình NN&PTNT Quảng Ninh cũng có công văn đề xuất UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt phương án hoàn trả các tuyến đường đã mượn để thi công dự án, với kinh phí khoảng 2,7 tỷ đồng lấy từ nguồn dự phòng và kết dư còn lại của dự án với lời hứa “đảm bảo không vượt mức đầu tư của dự án”… Thế nhưng, đến nay đã gần 1 năm, các tuyến đường vẫn hỏng nát nguyên trạng.

Ngày 26/5, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Phạm Phúc Quảng, Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý các dự án công trình NN&PTNT Quảng Ninh lại cho rằng, kinh phí để thực hiện hoàn trả tuyến đường này là lấy từ nguồn ngân sách huyện Tiên Yên.

“Sau khi xử lý xong tuyến đê, huyện sẽ tiếp tục đầu tư bằng ngân sách huyện. Ban sẽ kiểm tra, xem xét lại, bởi thời điểm đó, trên địa bàn xã Đồng Rui có rất nhiều dự án cùng triển khai”, ông Quảng cho hay.

Tuy nhiên, ông Lương Ái Phạt, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Yên - người từng ký công văn gửi Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh đề nghị có biện pháp hoàn trả lại các tuyến đường này quả quyết: “Chủ đầu tư, nhà thầu “mượn” đường để thi công dự án, đã cam kết nếu làm hư hỏng thì phải làm đền, sao ngân sách địa phương phải thực hiện việc này?”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.