Xã hội

Quảng Ninh: Tạm dừng hoạt động các tàu du lịch hoán cải

14/02/2017, 15:20
image

Ngay sau vụ cháy tàu vỏ gỗ hoán cải, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu tạm dừng để rà soát, kiểm tra.

1484101047-chay-tau-vin3

Tình trạng tàu du lịch bốc cháy trên Vịnh Hạ Long xảy ra thường xuyên

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngay sau vụ cháy tàu QN 2071 của Công ty TNHH Du thuyền Bhaya chiều 13/2, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu tạm dừng hoạt động của tất cả các tàu lưu trú vỏ gỗ hoán cải của Công ty TNHH Du thuyền Bhaya  để rà soát, kiểm tra độ an toàn PCCC.

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, vào khoảng 15h (13/2), tàu QN 2071 của Công ty TNHH Du thuyền Bhaya chở 7 khách du lịch nghỉ đêm (5 khách nước ngoài, 2 khách Việt Nam, cùng 5 nhân viên nhà tàu) trên vịnh Hạ Long. Tại thời điểm phát hiện ra sự cố, toàn bộ du khách trên tàu đã rời tàu tham gia chèo thuyền Kayak tại khu vực Cửa Vạn, trên tàu chỉ có nhân viên nhà tàu. Ngay khi phát hiện sự cố, nhân viên trên tàu đã nhanh chóng sơ tán tài sản của du khách và kịp thời dập tắt đám cháy.

Được biết, tàu QN 2071 là tàu vỏ gỗ được đóng năm 2003 và hoán cải năm 2012, tàu có 3 cabin.

Trong thời gian qua, tàu vỏ gỗ bị bốc cháy trên vịnh Hạ Long khá nhiều, gần đây nhất là vào sáng 10/1, tàu du lịch nghỉ đêm QN-3598 của Công ty Ánh Dương chở 20 du khách trong và ngoài nước bất ngờ bị bốc cháy. Tàu QN-3598 cũng là tàu vỏ gỗ được đóng mới năm 2005 và được cải hoán thành tàu lưu trú qua đêm trên vịnh từ năm 2011.

Xem thêm video: Taxi bị nổ do mìn, 2 người chết tại TP. Cẩm Phả

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.