Hạ tầng

Quảng Trị: 89 tỷ đồng nối thông đường treo nhiều năm giữa TP Đông Hà

29/11/2022, 21:43

Đường Lê Thánh Tông đoạn từ Lê Lợi - Hùng Vương đầu tư sẽ nối thông với đoạn từ Hùng Vương - QL9 và xóa công trình “treo” nhiều năm ở Quảng Trị.

Ngày 29/11, UBND TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, TP vừa ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình đường Lê Thánh Tông, đoạn Lê Lợi - Hùng Vương. Trước đó, Chủ tịch UBND TP Đông Hà Hồ Sỹ Trung đã Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án đường Lê Thánh Tông, đoạn Lê Lợi - Hùng Vương.

Đáng chú ý, công trình đường Lê Thánh Tông, đoạn Lê Lợi - Hùng Vương khi hoàn thành sẽ “khớp” đường Lê Thánh Tông đoạn từ ga Đông Hà đến đường Lê Lợi và đường Lê Thánh Tông từ đường Hùng Vương đến QL9 - cầu Sông Hiếu...

Đồng thời, xóa đi một công trình đường giao thông “treo” nhiều năm nay tại trung tâm TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

img

Đường Lê Thánh Tông đoạn từ đường Hùng Vương xuống đường Lê Lợi trong cảnh "ngõ cụt" nhiều năm nay

Theo quyết định vừa được phê duyệt, công trình đường Lê Thánh Tông, đoạn Lê Lợi - Hùng Vương có chiều dài hơn 659,4m, điểm đầu giao với đường Lê Lợi, điểm cuối giao với đường Hùng Vương, thuộc phường Đông Lễ và phường 5, TP Đông Hà.

Công trình đường Lê Thánh Tông đoạn Lê Lợi - Hùng Vương có bề rộng 26m, trong đó mặt đường rộng 14m, hè phố mỗi bên rộng 6m, cùng hệ thống thoát nước dọc, cây xanh, điện chiếu sáng..., do Ban QLDA Đầu tư xây dựng TP Đông Hà làm chủ đầu tư.

Công trình này có tổng mức đầu tư 89 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách thành phố, trong đó chi phí GPMB khoảng hơn 62,4 tỷ đồng, chi phí xây dựng khoảng hơn 21,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2022- 2025.

img

Đường Lê Thánh Tông đoạn từ ga Đông Hà đến đường Lê Lợi, còn đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Hùng Vương được phê nhưng thời gian qua vẫn chưa được đầu tư

Trước đó, ngày 15/6/2015, UBND tỉnh Quảng Trị đã Quyết định phê duyệt thiết kế (thiết kế kỹ thuật chi tiết) công trình đường Lê Thánh Tông, TP Đông Hà thuộc dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS).

Theo quyết định này, tuyến đường Lê Thánh Tông, đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Hùng Vương có chiều dài hơn 659,6m, nền đường rộng 26m, gồm mặt đường rộng 14m, hè đường mỗi bên rộng 6m.

Tuy nhiên, sau khi được phê duyệt, công trình này “bất động” từ đó đến nay khiến nhiều người dân ở khu vực này mong ngóng, bức xúc.

img

Một đoạn thuộc công trình đường Lê Thánh Tông đoạn từ đường Hùng Vương - Lê Lợi đang bị "treo" nhiều năm nay

Trong khi dự án đường Lê Thánh Tông đoạn Lê Lợi - Hùng Vương bị “treo” lại, công trình đường Lê Thánh Tông đoạn từ giao QL9 đến đường Hùng Vương sau nhiều năm triển khai đến nay vẫn đang trong cảnh “xôi đỗ” một số đoạn.

Ngôi nhà 2 tầng đoạn giao với QL9 là “điểm nghẽn” mặt bằng lớn nhất trên tuyến đã được giải tỏa, nhưng ngay cả những đoạn còn dở dang còn lại trên tuyến gồm cả những đoạn không vướng mặt bằng cũng vắng bóng máy móc thiết bị thi công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.