Xã hội

Quảng Trị: Bên chi tiền tỷ kè chống sạt lở bờ sông, bên hút cát rầm rộ

19/09/2021, 07:00

Ngay đối diện đoạn bờ sông Thạch Hãn ở tỉnh Quảng Trị đang làm kè bờ sông sạt lở tiền tỷ, hàng loạt tàu áp sát bờ hút cát sỏi rầm rộ...

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, đến ngày 18/9, công trình kè bờ sông Thạch Hãn đoạn qua xã Hải Lệ (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) cơ bản áp đá mái kè xong 1/2 từ phía bờ sông lên, phần mặt giật cấp tiếp theo, đặc biệt phần thi công áp mái kè lên dưới móng sau các nhà dân “chênh vênh” bên đường Nguyễn Hoàng đang thi công dang dở sau đợt mưa lớn bão số 5.

img

Công trình kè chống sạt lở bờ sông Thạch Hãn đoạn qua xã Hải Lệ đang triển khai với kinh phí 5,2 tỷ đồng, bờ sông đối diện đoạn kè này hàng loạt tàu ngang nhiên cát áp sát bờ "ăn" cát

Công trình kè bờ sông Thạch Hãn đoạn qua xã Hải Lệ (Km0+113,6- Km 0+529,47) đã được UBND thị xã Quảng Trị phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình ngày 18/3, điều chỉnh tại quyết định ngày 24/4, với tổng mức đầu tư hơn 5,2 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ (không bao gồm hạng mục chi phí GPMB), thời gian thực hiện năm 2021.

Theo ông Nguyễn Văn Lanh, Chủ tịch UBND xã Hải Lệ, hiện nay công tác GPMB để thi công công trình kè này đã xong. Trước đó, địa phương đã phối hợp với Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ thị xã Quảng Trị vận động 28 hộ dân thực hiện GPMB cây cối, hoa màu, đất trồng cây… Còn lại 2 hộ dân trong phạm vi mặt bằng công trình do vướng nhà ở và nhà vệ sinh không thể tháo dỡ.

Liên danh nhà thầu cho rằng, mặt bằng thi công quá chật hẹp, không có đường thi công, xe máy ra vào rất khó khăn, không có bãi tập kết vật liệu việc triển khai thi công rất khó khăn. Đặc biệt, quá trình thi công mái kè từ cao trình 4,57 đến cao trình thiết kế 8,00 rất khó thực hiện và mất nhiều thời gian, tiến độ sẽ không hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay.

Mặt khác, UBND xã Hải Lệ và Ban cán sự thôn Như Lệ cũng đã có ý kiến xem xét điều chỉnh hướng tuyến cống tại vị trí Km 0+388 để không xả nước vào gần vị trí đường lên xuống bờ sông (còn gọi là bến đò Như Lệ) gây mất mỹ quan, vệ sinh môi trường và xử lý mái tràn cống tiêu tại Km 0+151,5.

Trên cơ sở đề xuất này của UBND xã Hải Lệ, Ban cán sự thôn Như Lệ và liên danh nhà thầu, phía UBND thị xã Quảng Trị đã làm việc với các đơn vị liên quan và đã thống nhất điều chỉnh một số nội dung như: Điều chỉnh thiết kế mái kè từ cao trình 4,57 và cao trình đỉnh kè từ 8m xuống 7,57m từ Km 0+113,6 - Km 0+465,47 và điều chỉnh cao trình đỉnh kè từ 9,5m xuống 8m từ Km 0+465,47 - Km 0+529,47. Điều chỉnh thiết kế, gia cố mái kè cống tiêu tại Km 0+151,5; điều chỉnh nối cống tiêu tại Km 0+388 vào cống tiêu Km 0+401,9…

img

"Quyết tâm hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2021" nhưng đến nay công trình kè bờ sông Thạch Hãn đoạn qua xã Hải Lệ còn khá ngổn ngang

UBND thị xã Quảng Trị cũng cho biết biết, dù quyết tâm hoàn thành công trình này trước mùa mưa bão năm 2021. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, từ sau đợt mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 5 đến nay, quá trình thi công tại công trình này khá “lèo tèo”. Lúc gần trưa 18/9, sau khi 1 xe đá ben xuống công trình, tại đây chỉ có 1 xe máy múc cùng khoảng 3 công nhân đang xếp đá vào rọ. Tại đoạn công trình lại xe máy múc “nằm im”…

Ngay phía đối diện, hàng loạt tàu thuyền áp sát bờ sông phía xã Triệu Thượng “ăn” cát sỏi, tiếng máy nổ chát chúa cả một đoạn sông. Hàng loạt “tàu cát” khác tiếp tục lên “ăn” cát trên sông Thạch Hãn đoạn phía hạ lưu đập Trấm.

Đáng chú ý, ngoài đoạn “một bên đang xây kè tiền tỷ, một bên tàu hút cát rầm rộ” trên, bờ sông Thạch Hãn nhiều đoạn cũng đang bị sạt lở nham nhở, một số đoạn địa phương đang kiến nghị làm kè chống sạt lở, hoặc vừa được đầu tư tiền tỷ làm chân kè…

Liên quan đến tình trạng khai thác cát sỏi tại đoạn sông Thạch Hãn nói trên, lãnh đạo xã Triệu Thượng cho biết, phía Triệu Thượng hiện có một mỏ thuộc thôn Thượng Phước- đoạn đối diện bờ sông xã Hải Lệ đang xây kè. Trước đó, ngày 24/5, UBND tỉnh Quảng Trị đã Quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ 1 năm (diện tích đóng cửa mỏ 3,35ha) khu vực khai thác cát sỏi lòng sông Thạch Hãn làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Như Lệ (xã Hải Lệ) đã cấp cho Công ty TNHH MTV Đông Tiến năm 2015.

Ngày 10/9/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định phê duyệt kết quả xác định tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát, sỏi lòng sông Thạch Hãn làm vật liệu xây dựng thông thường (3,28ha) tại thôn Thượng Phước, xã Triệu Thượng cho Công ty TNHH MTV Lý Len.

img

Nhiều nhà dân "chênh vênh" trên mái kè đang thi công dang dở

img

Đoạn tuyến công trình thi công "rầm rộ" nhất thời điểm gần trưa 18/9 chỉ khoảng 4-5 người

img

Trong đó, 2 người đang xếp đá vào rọ thép

img

Đoạn công trình khác vẫn trong cảnh dở dang

img

Đoạn này chỉ thấy chiếc xe máy múc đang "nằm im"

img

Một trong những tàu cát vừa lên "ăn" cát trên sông Thạch Hãn phía hạ lưu đập Trấm xuôi về

img

Tại bờ sông Thạch Hãn đoạn đối diện công trình kè 5,2 tỷ đồng đang xây dựng, hàng loạt tàu cát thay phiên nhau vào "đục khoét" bờ sông

img

Tàu cát ngược xuôi tấp nập trên sông Thạch Hãn

img

Đoạn kè bờ sông Thạch Hãn tại thôn Trà Liên Đông, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong vừa sụt xuống sông trong đợt lũ nhỏ sau bão số 5

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.