Xã hội

Quảng Trị dừng nhiều lễ hội, điều chỉnh Lễ thượng cờ “Thống nhất non sông”

28/04/2021, 17:21

Ngày 28/4, Chủ tịch tỉnh Quảng Trị cho biết, đã quyết định dừng tổ chức nhiều lễ hội dịp 30/4, điều chỉnh Lễ thượng cờ “Thống nhất non sông".

img

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thông tin về việc dừng tổ chức lễ hội dịp 30/4

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, theo kế hoạch, Lễ hội “Thống nhất non sông” và Khai trương mùa du lịch biển, đảo tỉnh Quảng Trị năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 30/4- 5/5 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt và đảo Cồn Cỏ.

Đến thời điểm hiện nay, các nội dung, hoạt động trong khuôn khổ lễ hội đã được các sở, ban, ngành, địa phương liên quan chuẩn bị cơ bản hoàn thành, chu đáo theo kế hoạch.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định dừng tổ chức lễ hội, đồng thời điều chỉnh Lễ thượng cờ “Thống nhất non sông” kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 - 1/5/2021).

img

Tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức Lễ thượng cờ “Thống nhất non sông” với quy mô hợp lý, truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH Quảng Trị để nhân dân theo dõi

Cụ thể, tỉnh Quảng Trị quyết định dừng tổ chức Chương trình nghệ thuật khai trương mùa du lịch biển, đảo 2021 chủ đề “Biển gọi” và màn bắn pháo hoa tầm thấp; Giải Đua thuyền truyền thống; Giải Việt dã tỉnh Quảng Trị hưởng ứng Tuần lễ du lịch biển, đảo 2021; Giải Bóng chuyền bãi biển; Lễ hội bia; Hội Đu, Hội Bài chòi, Hội thi kéo co, đẩy gậy, trình diễn nghệ thuật ánh sáng.

Đồng thời, tỉnh điều chỉnh một số hoạt động trong khuôn khổ chương trình Lễ hội “Thống nhất non sông” và Khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021.

Trong đó, Lễ thượng cờ “Thống nhất non sông” tại Kỳ đài phía Bắc cầu Hiền Lương (Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải) sẽ được tổ chức với quy mô hợp lý, thành phần đại biểu là những người trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện một số Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" sẽ được tổ chức Truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH Quảng Trị để nhân dân theo dõi.

img

Trong các hoạt động Quảng Trị vừa quyết định dừng tổ chức có lễ hội bia. Lễ hội này theo kế hoạch trước đó sẽ diễn ra tại Khu Dịch vụ- Du lịch Cửa Việt từ ngày 30/4-1/5

Chương trình Famtrip giới thiệu các khu điểm du lịch biển, đảo Cồn Cỏ và các điểm du lịch văn hóa, lịch sử của tỉnh và Hội nghị hợp tác phát triển Du lịch tiếp tục tổ chức theo kế hoạch.

Trong khi đó, Chung kết cuộc thi Đại sứ Du lịch Quảng Trị cũng được thay đổi địa điểm, không tổ chức Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt mà tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh để hạn chế số lượng người tham gia, đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng chống dịch Covid-19. Dự kiến số lượng đại biểu dưới 100 người.

Một số hoạt động vẫn tiếp tục tổ chức để phục vụ du khách như: Giới thiệu các nông sản phẩm đặc trưng của các địa phương; văn hóa ẩm thực; Hội thi đầu Bếp giỏi tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cũng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Y tế và các ngành, địa phương liên quan phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.