Đời sống

Quảng Trị ghi nhận những ca mắc Covid-19 cộng đồng đầu tiên tại Triệu Phong

22/11/2021, 13:56

Trong 27 ca mắc Covid-19 vừa ghi nhận thêm tại tỉnh Quảng Trị, có 4 trường hợp phát hiện qua lấy mẫu giám sát cộng đồng tại huyện Triệu Phong.

Trưa 22/11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ghi nhận thêm 27 trường hợp mắc Covid-19.

Đáng chú ý, trong số ca mắc Covid-19 mới ghi nhận thêm nói trên, có 4 trường hợp phát hiện qua lấy mẫu giám sát cộng đồng tại xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, gồm: N.N.Q (SN 2009, nam), N.T.T (SN 1978, nữ), N.N.T.S (SN 2007, nam) và L.S (SN 1973, nam).

img

Một đoạn tuyến đường qua khu cách ly tập trung ở huyện Triệu Phong đang tạm thời phong tỏa sáng 22/11

Đây là những trường hợp được phát hiện mắc Covid-19 tại cộng đồng đầu tiên tại xã Triệu Trạch và huyện Triệu Phong thời gian qua.

Trước đó, tại xã Triệu Trạch ghi nhận ca mắc Covid-19 là N.Q (SN 1977, nam). Đây là trường hợp trở về từ TP.HCM. Trường hợp này phát hiện qua lấy mẫu giám sát cộng đồng và đã được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị công bố ngày 20/11.

Sáng 22/11, UBND huyện Triệu Phong cho biết đang họp triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Trước đó, UBND huyện Triệu Phong đã quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 liên quan đến trường hợp N.Q nói trên.

23/27 trường hợp mới phát hiện còn lại, có 2 trường hợp phát hiện qua lấy mẫu giám sát cộng đồng tại TP Đông Hà, gồm: N.V.S (SN 1946, nam, phường 2) và D.X.S (SN 1972, nam, phường Đông Lương).

3 trường hợp giám sát y tế tại nhà- đều có địa chỉ tại xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh- cùng trở về từ tỉnh Bình Dương trên chuyến bay số hiệu VN1374 (từ TP.HCM đến tỉnh Thừa Thiên Huế lúc 11h25- 12h30 ngày 16/11) và có dừng tại quán cháo Hiếu Nhỏ ở ngã 3 Hải Lăng, khóm 8, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng lúc 14h- 14h15 ngày 16/11.

14 trường hợp tại huyện Đakrông, gồm: 4 trường hợp tại khu cách ly tập trung (thị trấn Krông Klang 1 trường hợp, xã Mò Ó 2 trường hợp và xã Hướng Hiệp 1 trường hợp), tại khu phong tỏa 10 trường hợp (thị trấn Krông Klang 3 trường hợp, xã Hướng Hiệp 7 trường hợp). 3 trường hợp tại thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) đều phát hiện tại khu cách ly tập trung.

Ngoài ra, có 1 trường hợp là N.V.T (SN 1981, nam, địa chỉ phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) phát hiện qua lấy mẫu tại khu cách ly tập trung- là trường hợp nhập cảnh.

Trong diễn biến liên quan, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã có văn bản về việc tăng cường một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, áp dụng từ ngày 22/11 (trừ các địa bàn đang áp dụng cấp độ 3, 4).

Theo đó, một số lĩnh vực được hoạt động có điều kiện, gồm hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời (hoạt động hiếu, hỷ, liên hoan, tân gia; các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; bảo tàng, triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim, cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao…): số lượng người tập trung tại một địa điểm trong cùng một thời điểm không quá 30 người.

Trường hợp có từ 90% số người tham gia đã được tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng thì được thực hiện không quá 100 người.

Hoạt động phục vụ khách ăn, uống tại chỗ của các nhà hàng (kể cả nhà hàng tiệc cưới, nhà hàng trong các khách sạn), cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống, giải khát: chủ nhà hàng, quán ăn đăng ký số lượng nhưng tối đa phục vụ tối đa không quá 50% công suất của nhà hàng, quán ăn tại cùng một thời điểm; đảm bảo khoảng cách giữa các bàn tối thiểu 2m; chủ cơ sở và nhân viên phải được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng Covid-19; yêu cầu khách hàng quét mã QR code...

Tiếp tục tạm dừng đối với các lĩnh vực theo Công văn số 4947 ngày 17/10 và tạm dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị, thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, sát với tình hình, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp. Tính đến ngày 19/11, toàn tỉnh đã ghi nhận 708 ca mắc Covid-19. Trong vòng hơn một tháng qua, toàn tỉnh đã ghi nhận 339 ca mắc Covid-19.

Đặc biệt, chỉ trong hơn 10 ngày, từ ngày 7/11 – 18/11, toàn tỉnh đã ghi nhận 164 ca; riêng 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông đã có 159 ca, trong đó, huyện Hướng Hóa có 104 ca và huyện Đakrông có 55 ca; hầu hết các địa phương trong tỉnh đã ghi nhận có ca dương tính với SARS-CoV-2 trong thời gian gần đây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.