Đời sống

Quảng Trị hỏa tốc thu hồi văn bản “trường hợp đặc biệt” cho cách ly tại nhà

03/08/2021, 16:40

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị vừa hỏa tốc thu hồi văn bản về việc “một số trường hợp đặc biệt được cách ly y tế tại nhà".

Ngày 3/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công văn hỏa tốc số 1545 về việc thu hồi Công văn bản hỏa tốc số 1535 đã ban hành ngày 2/8.

Trước đó, Công văn hỏa tốc số 1535 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị về việc “một số trường hợp đặc biệt được cách ly y tế tại nhà”.

img

Công văn hỏa tốc số 1545 ngày 3/8 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị về thu hồi Công văn hỏa tốc số 1535 và Công văn hỏa tốc số 1535

Việc ban hành Công văn hỏa tốc số 1445 thu hồi Công văn hỏa tốc 1535, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp tại TP.HCM, các tỉnh phía Nam và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, với số lượng người bệnh Covid-19 tăng từng giờ.

“Trước tình hình số lượng và mức độ lây truyền của dịch bệnh ngày càng tăng, diễn biến phức tạp, xem xét ý kiến đóng góp của các Sở, ban ngành, bộ phận tham mưu trong công tác, cùng nỗ lực chung tay ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, Ban Chỉ đạo tỉnh thống nhất thu hồi Công văn 1535 ngày 2/8 để kịp thời ngăn chặn các tình huống phức tạp của dịch bệnh Covid-19 có thể xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, tại Công văn số 1535 (ngày 2/8), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị cho phép thực hiện cách ly y tế tại nhà 14 ngày và 2 lần xét nghiệm (ngày thứ nhất và ngày thứ 14) đối với các trường hợp đặc biệt: người già, người hạn chế vận động, trẻ nhỏ cần phải có người chăm sóc; bệnh nhân ung thư; các bệnh lý hiểm nghèo cần chăm sóc y tế.

Nếu kết quả xét nghiệm RT-PCR ít nhất 2 lần đều âm tính với SARS-CoV-2 thì kết thúc việc cách ly tại nơi lưu trú, chuyển sang tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú trong 14 ngày tiếp theo, không tự ý ra khỏi nhà khi chưa thông báo với chính quyền địa phương; không tụ tập đông người, thực hiện 5K.

Đáng chú ý, trước đó, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức đón 384 công dân từ TP HCM trở về địa phương bằng tàu hỏa. Đoàn tàu SE74 chở 384 công dân trên, hầu hết hành khách là trẻ em, phụ nữ mang thai, người già, người khuyết tật, người có con nhỏ, người đau ốm... từ TP HCM đã về đến ga Đông Hà chiều 29/7.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.