Du lịch

Quảng Trị, Huế sẽ bắn pháo hoa đón giao thừa Tết 2020 ở những địa điểm nào?

10/01/2020, 15:01

Tỉnh Quảng Trị sẽ bắn pháo hoa tầm thấp đón năm mới Canh Tý 2020 tại 3 địa điểm, tỉnh Thừa Thiên - Huế bắn báo hoa tầm cao tại 2 địa điểm…

img
Cầu Thành Cổ nối nhịp đôi bờ "dòng sông hoa lửa" Thạch Hãn giữa thị xã Quảng Trị và huyện Triệu Phong

Ngày 10/1, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch bắn pháo hoa tầm thấp nhân dịp Tết Canh Tý 2020.

Theo đó, thời gian bắn 15 phút (từ 0h00 - 0h15’) vào đêm giao thừa tại 3 địa điểm: Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh tỉnh (TP Đông Hà), TX Quảng Trị và Khu Di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (phía bờ Bắc sông Bến Hải). Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Trị giao UBND TX Quảng Trị, UBND huyện Vĩnh Linh phối hợp với UBND huyện Gio Linh xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tối giao thừa (ngày 24/1) kết hợp bắn pháo hoa, phục vụ nhân dân đón năm mới 2020.

img
Cầu Hiền Lương bắc qua dòng sông Bến Hải và Kỳ đài Hiền Lương ở bờ Bắc sông Bến Hải thuộc Khu Di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải

Tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020. Trong đó, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng phương án bắn pháo hoa tầm cao tại TP Huế (1.000 quả) và TX Hương Thủy (500 quả), kinh phí xã hội hóa.

Các hoạt động văn hoá, trò chơi dân gian, thể dục thể thao mừng Xuân Canh Tý 2020 cũng sẽ được tổ chức tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong đó, ngoài “điểm nhấn” là chương trình nghệ thuật đêm giao thừa tại Bia Quốc học và các hoạt động tại các tuyến phố đi bộ Võ Thị Sáu, Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An, đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, cầu đi bộ trên Sông Hương…

Tại TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) sẽ tổ chức Hội hoa Xuân, các hoạt động văn hóa, giải trí vui Xuân tại nhiều địa điểm.

img
Quang cảnh nghi thức rước trong lễ dựng nêu (thướng tiêu), hạ nêu trong Đại nội Huế dịp Tết

Tại các huyện Phú Vang, Phong Điền và Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cũng có nhiều hoạt động, trong đó có lễ hội vật truyền thống làng Thủ Lễ (6/1AL), làng Sình (10/1AL), lễ hội Đu Tiên (4 và 6/1AL)...

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hình thức hoạt động chào đón năm mới trong thời khắc giao thừa như bắn súng Thần Công, chiếu sáng Kỳ Đài Ngọ Môn vào thời khắc giao thừa; tổ chức một số hoạt động vui xuân tại các di tích, đồng thời tổ chức nhân dân vào tham quan di tích không thu tiền trong các ngày 25 - 27/1/2020 (Mùng 1 - 3 Tết Nguyên đán).

img
Hội vật truyền thống trong dịp Tết tại Thừa Thiên - Huế, trong đó Hội vật làng Thủ Lễ diễn ra ngày 6/1 AL và Hội vật làng Sình diễn ra ngày 10/1 AL hàng năm

Cũng theo kế hoạch, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ phối hợp thực hiện chương trình 3D mapping “Trình chiếu ánh sáng Laser tương tác kỹ thuật số trên sông Hương” trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.