Vận tải

Quảng Trị huy động gần chục xe tăng cường cao điểm Tết

27/02/2018, 16:43

Sở GTVT Quảng Trị đã cấp phù hiệu xe tăng cường cho 7 lượt phương tiện tăng cường chở khách vào TP.HCM.

Quang- Tri- Cap- phu- hieu- 7- luot- xe- tang- cuo

CSGT kiểm tra xe chở khách Bắc - Nam trên QL1 qua Quảng Trị sáng 27/2

Theo Sở GTVT Quảng Trị, trong thời gian trước và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất, số lượng người về quê ăn Tết và trở lại nơi làm việc tăng đột biến nên nhu cầu vận tải tăng cao.

Tổng số phương tiện tham gia vận tải hành khách theo tuyến cố định trong đợt phục vụ Tết với 2.446 lượt xe xuất bến, vận chuyển 53.320 hành khách. Công tác vận tải hành khách trong thời gian phục vụ Tết được tổ chức tốt, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, không có tình trạng ứ đọng khách tại các bến xe.

Từ ngày 5 - 19/2, Quảng Trị đã cấp phù hiệu xe tăng cường cho 7 lượt phương tiện chở khách vào TP.HCM.

Quang- Tri- Cap- phu- hieu- 7- luot- xe- tang- cuo

Hành khách đến Bến xe Đông Hà mua vé đi xe sáng mùng 4 Tết

Quang- Tri- Cap- phu- hieu- 7- luot- xe- tang- cuo

Ga Đông Hà nhộn nhịp khách đến để vào Nam sáng mùng 4 Tết

Trung tá Võ Viết Đính, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, riêng từ ngày 21-26/2 (mùng 6-11 Tết), Phòng CSGT đã bố trí 57 ca TTKS trên các tuyến quốc lộ, với 310 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, phát hiện và xử lý 157 trường hợp vi phạm, trong đó có 53 xe khách.

Quang- Tri- Cap- phu- hieu- 7- luot- xe- tang- cuo

Theo lực lượng chức năng, tình trạng xe "nhồi nhét" khách trong dịp Tết năm nay "giảm nhiệt" so với những năm trước

Trước đó, từ ngày 1/2 đến 15/2, CSGT Quảng Trị phát hiện 454 trường hợp vi phạm, trong đó có 110 xe khách. Trong 163 trường hợp xe khách vi phạm nói trên, có 65 trường hợp vi phạm tốc độ và 12 trường hợp chở quá số người quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.