An ninh hình sự

Quảng Trị: Liên tiếp phát hiện, thu giữ gần 2 tạ pháo lậu

31/12/2017, 15:24

Ngày 31/12, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phát hiện và thu giữ gần 2 tạ pháo hoa lậu.

Quang- Tri- Lien- tiep- phat- hien- 3- vu- van- ch

Số pháo hoa vô chủ được lực lượng Công an huyện Hướng Hóa phát hiện tại khu vực bãi đất trống khóm Trung Chín (thị trấn Lao Bảo). Ảnh Đức Nghĩa

Tình trạng pháo hoa nhập lậu qua vùng biên huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) để tuồn về xuôi rất phức tạp, đặc biệt là trong dịp cận Tết Nguyên đán. Vì vậy, Công an huyện Hướng Hóa và các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang tích cực phối hợp thực hiện nhiều kế hoạch, phương án để đấu tranh ngăn chặn.

Riêng trong ngày 30/12, lực lượng Biên phòng Quảng Trị và Công an huyện Hướng Hóa đã kịp thời phát hiện 2 vụ, thu giữ trên 150kg pháo hoa lậu. Theo đó, khoảng 4h sáng 30/12, Tổ tuần tra Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đang làm nhiệm vụ tại khu vực bản Ka Tăng (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị; cách cột mốc 604 khoảng 50m), phát hiện 2 đối tượng vác 2 bao tải đi từ hướng bên kia biên giới Lào vào Việt Nam.

Phát hiện lực lượng chức năng, 2 đối tượng lợi dụng địa hình rừng núi và trời tối đã bỏ lại 2 bao tải và chạy về phía bên kia biên giới. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong 2 bao tải có 45 hộp (mỗi hộp 36 ống), trọng lượng gần 60 kg pháo hoa.

Quang- Tri- Lien- tiep- phat- hien- 3- vu- van- ch

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị liên tiếp phát hiện 3 vụ, thu giữ gần 2 tạ pháo hoa lậu. Ảnh Đức Nghĩa

Tiếp đó, khoảng 5h30 sáng cùng ngày (30/12), từ thông tin quần chúng, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Hướng Hóa đã triển khai lực lượng tiến hành kiểm tra, thu giữ 67 hộp pháo hoa vô chủ (trọng lượng khoảng 94kg) cất giấu trong 4 bao tải  ở khu vực đất trống khóm Trung Chín (thị trấn Lao Bảo).

Theo nhận định, số pháo hoa trên được mua tại Lào rồi vận chuyển qua biên giới bằng đường tiểu ngạch về Việt Nam trái phép để “tuồn” về xuôi tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán

Trước đó, khoảng 10h ngày 27/12, tại Km 734 QL1 (xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị), Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra xe ô tô BKS 73C – 060.56, do tài xế Nguyễn Tấn Tân (SN 1985, trú tại huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình) điều khiển, phát hiện trên xe 268 hộp pháo các loại với tổng trọng lượng gần 300kg. Theo tài xế Tân, số pháo trên được mua tại huyện Hướng Hoá thông qua một người quen với giá gần 7 triệu.

Hiện, số pháo lậu nói trên đang được cơ quan chức năng tạm giữ và tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.