Hạ tầng

Quảng Trị: Nối cầu tạm cho 100 hộ dân Húc Nghì bị chia cắt

06/11/2016, 10:25

Đến chiều 5/11, cầu tràn vào bản Húc Nghì (xã Húc Nghì, huyện Đakrông, Quảng Trị) đã được khắc phục bằng cầu tạm.

Cau- tran- vao- ban- Huc- Nghi- bi- lu- cuon- troi

Cầu tràn Húc Nghì (xã Húc Nghì, huyện Đakrông, Quảng Trị) bị lũ cuốn trôi khiến hơn 100 hộ dân bị cô lập đã có cầu tạm

Ông Hồ Văn Nhum, Chủ tịch UBND xã Húc Nghì cho biết, mưa lớn từ ngày 30/10 đến ngày 1/11, nước lũ trên sông Đakrông dâng cao và chảy xiết đã cuốn trôi mố cầu tràn Húc Nghì, nối từ đường Hồ Chí Minh vào Khu tái định cư Húc Nghì (xã Húc Nghì, huyện Đakrông, Quảng Trị).

Mố cầu tràn Húc Nghì bị lũ cuốn trôi khoảng 12m, khiến hơn 100 hộ dân bản Húc Nghì tại khu tái định cư phía bên kia sông Đakrông bị cô lập với trung tâm xã, các em học sinh cũng không thể đến trường. Một đoạn đường đầu cầu tràn Húc Nghì bị lũ xói nham nhở.

Từ ngày 5/11, lũ rút, chính quyền xã Húc Nghì cùng người dân địa phương đã huy động tre, ván gỗ… để làm cầu tạm. Hệ thống lan can tre được dựng hay bên cầu để đảm bảo an toàn cho người dân qua lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.