Điều tra

Quảng Trị: Núp bóng cải tạo vườn tạp để khai thác đất trái phép

25/03/2023, 12:47
image

Không hề được cấp phép khai thác nhưng một khu vực gò đồi nằm sát đường dây điện cao thế ở Quảng Trị vẫn ngày đêm bị cào bới, “rút ruột”.

Điều đáng nói, mặc dù việc khai thác đất trái phép diễn ra công nhiên cả ngày lẫn đêm, trong một thời gian dài nhưng vắng bóng sự ngăn chặn, xử lý của cơ quan chức năng.

Đêm ngày rầm rộ khai thác đất san lấp

Những ngày gần cuối tháng 3/2023, PV Báo Giao thông nhận được phản ánh của người dân về việc nhiều phương tiện ồ ạt ra vào vùng gò đồi thuộc thôn Xuân Khê (xã Triệu Ái, Triệu Phong, Quảng Trị) khai thác đất trái phép. Để nắm rõ về vấn đề này, PV đã nhiều ngày có mặt tại khu vực trên để ghi hình, tìm hiểu.

img

Khu đất khai thác trái phép nằm ở phía dưới, giữa 2 đường dây điện cao thế 500kV Bắc - Nam

Theo ghi nhận, dọc con đường đất vào thôn Xuân Khê hằn rõ những vết xe chạy, nhiều đoạn tạo thành rãnh dọc, lún sâu xuống 30 - 40cm. Vị trí khai thác chỉ cách đường Hai Bà Trưng (DT.579) khoảng 2km và rộng hàng ngàn m2, xung quanh trồng cây keo tràm. Ngoài ra, khu đất nằm ở phía dưới, giữa 2 đường dây điện cao thế 500kV Bắc - Nam và luôn có người cảnh giới ở đầu đường ra vào.

Khoảng 10h30 ngày 24/3, các phương tiện bắt đầu hoạt động rầm rộ. Tại đây, một chiếc máy múc đang gầm rú, hoạt động hết công suất, liên tục đào múc từng gàu lớn đất đổ lên các xe tải đang chực chờ. Chỉ trong vòng chưa đầy 15 phút đồng hồ, có tới 4 xe tải ra vào điểm khai thác đất này.

Video ngang nhiên khai thác đất trái phép tại khu vực sát đường dây điện cao thế ở thôn Xuân Khê (Triệu Ái, Triệu Phong, Quảng Trị):

Sau khi “no hàng”, các phương tiện ì ạch bò ra tuyến đường tỉnh 579, rồi rẽ phải di chuyển ra QL1 đến nơi tiêu thụ. Bám theo một số xe tải, chúng tôi thấy các xe này chở đất về đổ cho người dân ở khu vực thôn Trà Liên Tây (xã Triệu Giang, Triệu Phong).

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 21/3, PV cũng chứng kiến hàng loạt xe tải BKS: 74C-115.99, 74C-023.21, 74C-051.13, 74C-079.55… từ QL1 bẻ lái vào đường Hai Bà Trưng, thẳng tiến về hướng thôn Xuân Khê. Sau khi kéo về điểm tập kết khai thác, hết phương tiện này đến phương tiện khác lần lượt quay đuôi xe vào “ăn đất” rồi vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

Đơn cử như xe tải BKS 74C-079.55, sau khi chất đầy thùng, tung bụi mù mịt dọc đường nội thôn và Hai Bà Trưng, chiếc xe rẽ phải ra QL1 rồi trực chỉ chạy về điểm san lấp mặt bằng ở gần cầu Thành Cổ, thuộc địa bàn xã Triệu Trượng (Triệu Phong). Nhiều xe tải sau đó cũng theo hành trình tương tự chở đất trái phép về địa điểm này.

img

Toàn cảnh điểm khai thác trái phép

Qua quan sát tại hiện trường, dễ dàng nhận thấy cả khu gò đồi đã bị cào bóc nham nhở. Nhiều vị trí bị múc sâu hơn 2m, chia thành nhiều lớp. Mặc dù không được cấp phép nhưng các đối tượng vẫn điều máy móc, phương tiện cơ giới để khai thác rầm rộ gây thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản.

Người dân địa phương cho biết, hoạt động khai thác đất trái phép này đã diễn ra từ lâu, cả đêm lẫn ngày. Chủ yếu tập trung vào lúc rạng sáng, buổi trưa, chiều tối và ngày cuối tuần.

Trung bình mỗi ngày có hơn 60 lượt xe tải ra vào lấy đất. Toàn bộ đất sau khi khai thác được vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ. Đặc biệt, xe chở đất trong quá trình vận chuyển còn để rơi vãi xuống đường, phát sinh bụi bẩn gây ảnh hưởng đến môi trường, giao thông.

Lợi dụng cải tạo vườn tạp để khai thác đất trái phép

Theo một số chủ kinh doanh vật liệu, một xe tải chở đất như trên chứa được từ 7 - 8m3 đất. Với giá bán hiện nay, 1m3 có giá dao động khoảng 65.000 - 70.000 đồng/m3. Đáng nói, khu vực khai thác đất lậu nói trên chỉ cách UBND xã Triệu Ái khoảng 4km. Hằng ngày, có hàng chục lượt xe chở đất chạy ngang nhiên trước mặt trụ sở UBND xã này cũng như các đơn vị chức năng của địa phương.

img

img

Khu gò đồi bị cào xới nham nhở

Trao đổi với PV, ông Lê Hài, Chủ tịch UBND xã Triệu Ái cho biết, hiện nay trên địa bàn xã không có mỏ đất vật liệu nào được cấp phép khai thác, duy chỉ có một dự án nạo vét lòng hồ Ái Tử. Đồng thời, chưa nắm được việc khai thác đất trái phép ở khu vực thôn Xuân Khê.

Theo ông Hài, hộ bà Mai (trú tại thôn Kiên Phước, Triệu Ái) có nhà ở khu vực thấp trũng nên làm đơn xin được xây dựng nhà ở vị trí vùng gò đồi nói trên. Tuy nhiên, đó là đất rừng chưa chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở nên xã không đồng ý. Sau đó, bà này xin hạ thấp độ cao để cải tạo làm vườn tạp.

“Xã cho phép bà Mai hạ thấp độ cao vùng gò đồi, chuyển từ chỗ cao xuống chỗ thấp nhưng tuyệt đối không được vận chuyển đất ra khỏi khu vực đó”, ông Hài nói.

img

Đất sau khi khai thác được các phương tiện chuyên chở đến các điểm san lấp mặt bằng

Sau khi PV cung cấp một số hình ảnh hiện trường khai thác, ông Hài tiếp nhận thông tin, đồng thời khẳng định sẽ cử lực lượng lên kiểm tra, nếu có trường hợp vận chuyển đất ra ngoài sẽ đình chỉ, xử lý.

Ông Phan Văn Linh, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong tiếp nhận phản ánh và cho biết, sẽ chỉ đạo UBND xã Triệu Ái tiến hành kiểm tra, xử lý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.